Giai đoạn xây dựng bộ máy điều hành chính phủ mới thường là dịp mà giới vận động hành lang luôn chạy đôn chạy đáo giới thiệu ứng cử viên đảm nhận những chiếc ghế trống do Nội các tiền nhiệm để lại. Reuters (21-12-2020) cho biết giới đại gia công nghệ (big tech) đang tham gia quyết liệt vào chiến dịch lobby này…
Theo Reuters, các đại công ty như Alphabet (nơi sở hữu Google), Amazon, Facebook, Microsoft đều đang giới thiệu ứng cử viên nhắm vào những vị trí quan trọng trong Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Bộ Thương mại, Phòng Đại diện Thương mại, Phòng Thông tin & Quy định (Office of Information & Regulatory Affairs) – một cơ quan quan trọng thuộc Văn phòng Quản lý & Ngân sách Nhà Trắng, nơi soạn các chính sách tác động đến ngành công nghệ. Phát ngôn viên của bộ máy chuyển tiếp, Cameron French, nói rằng việc xem xét, đánh giá và chọn các vị trí cho chính quyền mới được tiến hành với tiêu chí hàng đầu là cam kết thực hiện các ý tưởng chính sách của Biden.
Trả lời Reuters về những “đồn đoán” trên, Facebook và Microsoft từ chối bình luận. Giám đốc truyền thông và chính sách công của Amazon, Jay Carney, nói rằng Amazon không cố gắng đưa bất kỳ ai từ công ty mình vào tân Nội các. Người phát ngôn Google, Jose Castaneda, cho biết “với tư cách là một công ty, chúng tôi không đưa ra khuyến nghị nào và không biết về bất kỳ thông tin liên lạc nào như vậy”. Tuy nhiên, theo nhiều nhà nghiên cứu, luật sư và giới quan sát, Big Tech không đứng ngoài chiến dịch vận động hậu trường. Ít nhất, họ muốn đảm bảo rằng chính quyền Biden không bị lệ thuộc và chịu ảnh hưởng bởi những ý tưởng cấp tiến của một số chính trị gia Dân chủ cũng như phong trào chống độc quyền đang trở thành xu hướng.
Cụ thể, theo các nguồn của Reuters, cựu giám đốc điều hành Google, tỉ phú Eric Schmidt, đã đích thân đề xuất nhân sự cho các vị trí trong Bộ Quốc phòng. Google hiện theo đuổi một số hợp đồng quân sự với Lầu Năm Góc. Schmidt hiện là chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia về Trí tuệ Nhân tạo (NSCAI). Phó chủ tịch NSCAI không ai khác là cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Robert Work. Một trong những cái gương mặt mà Schmidt đề xuất giữ vị trí quan trọng nào đó trong Bộ Quốc phòng là Christopher Kirchhoff, cựu trợ lý của Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân dưới thời Chính quyền Obama, người hiện làm việc tại Schmidt Futures. Người thứ hai mà Eric Schmidt muốn nắm một vị trí trong Bộ Quốc phòng nữa là Jared Cohen, giám đốc điều hành Jigsaw, một vườn ươm công nghệ hiện hoạt động như một đơn vị độc lập trực thuộc Google. Cohen trước đây từng làm việc trong Bộ Ngoại giao. Người phát ngôn của Eric Schmidt từ chối bình luận; trong khi phát ngôn viên NSCAI nói rằng bất kỳ công việc nào mà Schmidt làm với tư cách cá nhân đều không liên quan NSCAI.
Cũng theo Reuters, có hai viên chức Amazon đã đưa ra vài ứng cử viên để nhóm xây dựng nhân sự của Biden xem xét, nhằm vào các vị trí trong Bộ Ngoại giao và Phòng Quản lý Ngân sách Nhà Trắng. Một trong những cái tên như vậy là Indra Nooyi, cựu chủ tịch Pepsi, người hiện ngồi trong hội đồng quản trị Amazon. Indra được đề xuất làm Bộ trưởng Thương mại – theo ba nguồn tin cho Reuters biết. Phần mình, Facebook có những bước thâm nhập đáng kể vào nhóm xây dựng nhân sự của Biden.
Cựu giám đốc Facebook, Jessica Hertz, hiện là cố vấn tổng quát. Austin Lin, cựu giám đốc chương trình tại Facebook, đang có mặt trong nhóm chọn nhân sự cho Văn phòng điều hành Tổng thống. Erskine Bowles, cựu thành viên hội đồng quản trị Facebook, hiện cũng là nhà cố vấn cho nhóm chuyển giao của Biden; cùng với Jeff Zient, cựu thành viên hội đồng quản trị Facebook, người đã được chọn giữ vị trí giám sát toàn bộ chương trình chống COVID-19 của Biden. Antony Blinken, gương mặt được ông Biden “chấm” vào ghế ngoại trưởng, vốn có quan hệ tốt với Amazon và Google. Google là khách hàng của WestExec Advisors, công ty được thành lập bởi Blinken. Chính Blinken là người giúp giám đốc truyền thông và chính sách công của Amazon, Jay Carney, được thuê vào nhóm truyền thông của Joe Biden vào năm 2008.