Giới lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ kêu gọi Quốc hội chứng nhận kết quả bầu cử

Gần 200 nhà lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu nước Mỹ đang giục Quốc hội chứng nhận kết quả bầu cử cho Tổng thống đắc cử Joe Biden, trong một bức thư đưa ra vào hôm nay 4-1-2021, trong đó nêu rằng “những nỗ lực ngăn cản hoặc trì hoãn quá trình này đi ngược lại các nguyên lý cơ bản của nền dân chủ chúng ta”. Bức thư đánh dấu nỗ lực quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp nhằm thể hiện sự tôn trọng Hiến pháp đồng thời bày tỏ sự bất bình trước những hành động không mệt mỏi của Trump trong việc lật ngược kết quả bầu cử. Những người ký tên gồm giám đốc điều hành của các công ty nằm trong danh sách Fortune 500, từ lãnh đạo ngân hàng, hãng hàng không, công ty đầu tư, công ty dược phẩm, liên đoàn thể thao chuyên nghiệp, tập đoàn bất động sản, công ty luật đến các hãng truyền thông.

“Cuộc bầu cử tổng thống đã được quyết định và đã đến lúc đất nước phải tiến lên” – bức thư viết, theo Washington Post. “Chính quyền Biden sắp tới phải đối mặt các nhiệm vụ cấp bách là đánh bại covid-19 và khôi phục sinh kế cho hàng triệu người Mỹ bị mất việc làm cũng như hoạt động kinh doanh bởi đại dịch”. Đây là một phản ứng có thể nói khá ngoại lệ vì giới chủ hoặc điều hành doanh nghiệp vốn luôn thận trọng với việc công khai tham gia chính trị, dù cũng có người công khai ủng hộ Trump. Kathryn Wylde, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Partnership for New York City, nơi quy tụ các doanh nghiệp đồng ý cùng ký bức thư, nói rằng việc đặt nghi vấn về cuộc bầu cử chỉ gây thiệt hại lâu dài cho đất nước, làm ảnh hưởng đến các quyết sách cho những vấn đề sống còn trước mắt chẳng hạn phân phối vaccine và giải quyết tình trạng thất nghiệp.

Trong số những người ký, có lãnh đạo của Goldman Sachs, Microsoft, Pfizer, Hiệp hội bóng rổ quốc gia, Mastercard, Blackstone Group, BlackRock, Lyft, Deloitte, Warby Parker, Moody’s, WeWork, Ernst & Young, JetBlue, MetLife, Condé Nast, Carlyle Group, Hearst, American Express, Saks Fifth Avenue, Price Waterhouse Cooper, Deutsche Bank…

Cần nhắc lại, phần lớn cộng đồng doanh nghiệp thoạt đầu có mối quan hệ thân tình với Trump. Họ từng đến Washington DC dự các hội nghị do Ivanka Trump và Jared Kushner tổ chức. Họ hài lòng với một số chính sách của Trump và cũng ủng hộ việc Trump chọn người cho một số vị trí cấp cao, chẳng hạn việc đưa Gary Cohn vào ghế cố vấn kinh tế quốc gia đầu tiên của mình. Xin mở ngoặc, Gary Cohn chỉ làm việc một thời gian ngắn. Ngày 6-3-21018, ông tuyên bố từ chức, sau khi Trump loan báo đề xuất đánh thuế nhập khẩu vào thép và nhôm. Gary Cohn thậm chí còn lấy một bản thư nháp ra khỏi bàn tổng thống để Trump khỏi ký. Đó là bản nháp có nội dung hủy đàm phán thương mại với Hàn Quốc, đơn phương rút khỏi các cuộc đàm phán thương mại với Canada và Mexico.

Rạn nứt giữa Trump và cộng đồng doanh nghiệp Mỹ bắt đầu sau những bình luận của Trump liên quan sự kiện Charlottesville, nơi xảy ra các cuộc biểu tình của những người theo chủ nghĩa thượng tôn da trắng. Giới doanh nghiệp công khai chỉ trích Trump. Kết quả, tháng 8-2017, Trump tuyên bố giải tán hai hội đồng – Diễn đàn Chiến lược & Chính sách, và Hội đồng Sản xuất (Strategy & Policy Forum; Manufacturing Council). Hình ảnh “thân thiện” với doanh nghiệp và những gương mặt doanh nhân sừng sỏ tay bắt mặt mừng trong Tòa Bạch Ốc trong những ngày đầu ở ghế tổng thống của Trump nhanh chóng biến mất.

Một trong những nhân vật còn sót lại vẫn trung thành với Trump thời điểm hiện tại là Stephen Schwarzman, giám đốc điều hành của Blackstone Group. Schwarzman không ký vào lá thư 4-1-2021 nhưng lá thư này có chữ ký của chủ tịch kiêm giám đốc điều hành Blackstone – Jonathan Gray.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Khúc nhạc buồn trong ký ức
            Nếu ví cuộc đời của mỗi người như một bản trường ca có nhiều đoản khúc khác nhau, mỗi đoản khúc biểu tượng cho những diễn tiến buồn hay…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: