15 tiểu bang có mức sinh hoạt cao nhất cho người độc thân

Massachusetts, tiểu bang đắt đỏ nhất ở Hoa Kỳ. Trong hình: Viện Công nghệ Massachusetts ở Cambridge, Massachusetts. (minh họa: Sergi Reboredo/VW Pics/Universal Images Group via Getty Images)

Theo một phân tích gần đây của SmartAsset, nếu bạn đang sống độc thân, bạn sẽ cần kiếm được gần $60,000 mỗi năm để sống một mình ở Massachusetts, tiểu bang đắt đỏ nhất ở Hoa Kỳ, khi nói đến chi phí cơ bản.

Con số đó bao gồm các ước tính về số tiền mà một hộ gia đình độc thân cần để trang trải nhà ở, đi lại, chăm sóc sức khỏe, thuế và các chi phí chung khác, được theo dõi bởi công cụ tính Mức Lương Đủ Sống của MIT (MIT Living Wage).

Tuy nhiên, những chi phí này rất khác nhau tùy theo tiểu bang, đặc biệt là nhà ở, thuế và thực phẩm. Mức chênh lệch chi phí hàng năm lớn nhất đối với một người độc thân là $58,009 ở Massachusetts so với $39,386 ở West Virginia.

Dựa trên một tuần làm việc 40 giờ, từ con số đó, người ta đã tính ra mức lương mỗi giờ khoảng $28 ở Massachusetts và khoảng $19 ở West Virginia để trang trải các chi phí cơ bản.

Dưới đây là danh sách 15 tiểu bang của Hoa Kỳ có chi phí sinh hoạt cao nhất, dựa trên số tiền một người cần để chi trả các chi phí cơ bản:

Massachusetts: $58,009

Hawaii: $56,841

California: $56,825

New York: $55,878

Washington: $53,242

Colorado: $51,644

New Jersey: $51,504

Maryland: $51,460

Oregon: $50,553

Rhode Island: $50,418

Connecticut: $50,194

Virginia: $49,973

New Hampshire: $49,045

Arizona: $48,677

Georgia: $48,448

Kaanapali Beach, Maui, Hawaii. (Hình minh họa: Paul Harris/Getty Images)

Nhà ở cho đến nay là yếu tố lớn nhất trong ngân sách của hầu hết mọi người. Ở mức trung bình là $17,000, chi phí nhà ở tại 15 bang đắt đỏ nhất gần gấp đôi so với 15 bang rẻ nhất.

Không có gì ngạc nhiên khi chi phí nhà ở cao hơn ở các bang có thành phố lớn như California và New York. Các thành phố lớn có xu hướng thu hút người dân vì cơ hội việc làm, điều này làm tăng nhu cầu về nhà ở và sau đó đẩy giá lên cao.

Sự khác biệt về chi phí sinh hoạt giữa các tiểu bang cũng liên quan đến chi phí thực phẩm và thuế, chênh lệch lần lượt là $2,000 và $1,500.

Lưu ý rằng những ước tính chi phí này chỉ bao gồm những khoản cần thiết, do đó không bao gồm những khoản chi tiêu tùy ý như đóng góp giải trí hoặc đầu tư.

Tuy nhiên, mức lương tối thiểu sẽ không bao gồm các chi phí cơ bản ở bất kỳ tiểu bang nào, ngay cả đối với những tiểu bang vượt xa mức lương tối thiểu theo giờ liên bang là $7,25. Theo dữ liệu của MIT, con số này bao gồm mức lương tối thiểu $20/giờ mới được ban hành của California đối với công nhân làm đồ ăn nhanh, không đủ trang trải $27,32 cần thiết để trả cho các chi phí cơ bản của một công nhân toàn thời gian ở bang đó.

Công cụ tính Mức Lương Đủ Sống của MIT dựa trên dữ liệu từ nhiều cơ quan liên bang khác nhau, được điều chỉnh theo lạm phát tính đến Tháng Mười Hai năm 2023.

(theo CNBC)

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: