Có hotline để báo cáo, nạn thù ghét không giảm, mà còn tăng!

Hầu hết những vụ phạm tội do thù ghét ở Orange County trong năm 2019 đều liên quan chủng tộc, sắc tộc hoặc quê quán của nạn nhân. (Hình minh họa: phys.org)

“Kỷ niệm một năm thành lập đường dây nóng về báo cáo tội ác và sự thù ghét, chúng ta cùng nhau thảo luận để có cái nhìn tổng quan về cách kết nối những người có nhu cầu với các nguồn lực, nhằm ngăn chặn căm thù, và giảm tội phạm do lòng thù hận,” ông Julian Đỗ, đại diện Dịch Vụ Truyền Thông Thiểu Số (EMS) mở đầu buổi hội thảo, diễn ra vào ngày 15 Tháng Ba vừa qua.

Với chủ đề luôn “nóng bỏng” trong cộng đồng đa sắc tộc và cũng từng xảy ra những vụ việc đau lòng chỉ vì thù ghét, hội thảo thu hút gần 80 người đại diện cho các cơ quan báo chí tham dự qua Zoom.

Hội thảo xoay quanh các vấn đề xu hướng tội phạm thù ghét trên khắp California, và cách đường dây nóng (hotline) kết nối nạn nhân của lòng thù hận như thế nào với các nguồn lực địa phương, bao gồm hỗ trợ sức khỏe tâm thần, pháp lý viện trợ và giúp đỡ tài chính.

Biểu tình chống sự kỳ thị người Á châu trước tòa thị chính thành phố San Francisco, California, vào ngày 22 Tháng Ba năm 2021. Tám người, trong đó có sáu người Á châu và hai người da trắng, đã thiệt mạng trong ba vụ xả súng trong tiệm massage ở khu vực Atlanta bởi một kẻ tình nghi. (ảnh: Li Jianguo/Xinhua via Getty).

Chantel Bermudez, giám đốc CA vs. Hate Resource, thuộc Cục Nhân Quyền California, cho biết: “Kể từ khi hotline CA vs Hate ra mắt vào Tháng Năm 2023, chúng tôi nhận được 823 báo cáo về sự thù ghét trên 79% các quận hạt ở California.”

Vấn đề được báo cáo thường xuyên nhất liên quan chủng tộc, quốc gia xuất xứ, tôn giáo, xu hướng tình dục, và bản sắc giới tính. Cô nói thêm, năm loại cần tư vấn nhiều nhất là trợ giúp pháp lý, tư vấn chung; hỗ trợ người tiêu dùng khiếu nại; hành động cộng đồng, vận động xã hội; và hỗ trợ người chủ có nhà cho thuê.

Người cần được giúp đỡ, có thể gọi qua số điện thoại 833-8-NO-HATE hoặc 833-866-4283, 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, hoặc gọi trực tuyến tại cavshate.org. Mọi cư dân California đều được hỗ trợ miễn phí bằng hơn 200 ngôn ngữ về các tội ác và tai nạn do thù hận không khẩn cấp, bất kể tình trạng nhập cư, và có thể ẩn danh nếu muốn.

Ông James Williams, Jr., giám đốc một bộ phận liên quan đến cộng đồng thuộc Bộ Dân Quyền California., cho biết các tổ chức cộng đồng hợp tác với hotline cung cấp dịch vụ phản ứng thù hận trên toàn tiểu bang thông qua các cuộc họp hàng tuần với các cơ quan dân quyền của tiểu bang.

“Đây là một trong những nỗ lực lớn nhất thuộc loại này tính theo quy mô tuyệt đối của tiểu bang. Nhiều tiểu bang khác cũng đang xem xét cách chúng tôi thực hiện bằng cách hợp tác cùng nhau để giúp đỡ những người cần hỗ trợ,” ông nói thêm.

Mạng lưới CA vs Hate bao gồm 13 trung tâm cuộc gọi và năm tổ chức hỗ trợ nạn nhân trực tiếp trên toàn tiểu bang. “Khi ai đó gọi đến đường dây này, chúng tôi sẽ cung cấp thông dịch viên bằng ngôn ngữ của họ, và giới thiệu đến nơi mà họ muốn,” Yolie Anguiano, giám đốc CA vs Hate của 211LA, cho biết kể từ năm 2019, cơ quan này phục vụ cho một phần ba cư dân California, những người báo cáo về nạn phân biệt, thù hận, qua lời nói và hành động.

Yolie Anguiano mô tả các dịch vụ mà mọi người sẽ nhận được khi họ gọi đến hotline CA vs Hate, và lưu ý cơ quan này cũng giúp mọi người hiểu sâu hơn về nạn thù hận ở California.

Hàng trên, từ trái: Chantel Bermudez, James Williams, Jr., Yolie Anguiano.
Hàng dưới, từ trái: Connie Alexander-Boaitey, Cynthia Choi, Ariel Bustamante. (Hình: EMS cung cấp)

Cô nói thêm, nếu ai đó không phải là nạn nhân, nhưng chứng kiến hoặc muốn giúp đỡ người bị hại, cũng có thể gửi báo cáo. “Làm thế nào để bảo đảm rằng chúng ta không chỉ phản ứng với sự căm ghét mà còn ngăn chặn?” Cynthia Choi, đồng sáng lập Stop AAPI Hate và đồng giám đốc điều hành của Chinese for Affirmative Action, cho biết. “Sự căm ghét đang gia tăng trên toàn tiểu bang, và diễn ra dưới nhiều hình thức. Nếu chỉ coi các vụ việc hình sự mới là nghiêm trọng, thì gây bất lợi cho cộng đồng chúng ta, làm tăng thêm cảm giác mất lòng tin và vô vọng, mà không thể làm được gì.”

“Chúng tôi học được từ những người gọi tới, ngay cả khi chúng tôi chỉ lắng nghe, tạo niềm tin tưởng và lo lắng, quan tâm đến những gì họ chia sẻ, cũng có tác dụng chữa lành,” Choi nói thêm.

Dữ liệu mới nhất của FBI hiện có, từ năm 2022, cho thấy tội phạm thù hận được báo cáo đã tăng vọt trên toàn tiểu bang đối với hầu hết mọi nhóm nhân khẩu học ở California. Có tổng cộng 2,120 tội phạm được báo cáo, tăng 20.2% so với năm trước.

1,300 báo cáo trong số này bị nghi ngờ có thành kiến về chủng tộc, sắc tộc hoặc nguồn gốc quốc gia, trong khi một nửa còn lại nhắm mục tiêu đến người da Đen ở California, nhiều hơn 27.1% so với năm trước. Học sinh da Đen đang theo học tại một vài trường công ở California (khoảng 6%) cũng bị ghét bỏ.

Connie Alexander-Boaitey, chủ tịch tổ chức bảo vệ người da Đen NAACP Santa Barbara, cho biết: “Báo cáo nhiều nhất trên toàn tiểu bang là các tình huống bạo lực học đường nhắm vào học sinh da Đen. Thật không may, hầu hết sự căm ghét này đều do học sinh Latin gây ra, và chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc giao tiếp giữa các cộng đồng này. Làm thế nào mà các em học sinh có thể tập trung học tập, khi ngày nào cũng bị gây tổn thương chứ!”

Ủy viên về tình trạng căm thù và Giám đốc điều hành của Liên minh TransLatin Bamby Salcedo phát biểu tại cuộc họp báo ra mắt “California vs Hate” ngày 4 Tháng Năm tại Tòa nhà Quốc Hội California. (ảnh: Cavshate.org)

Để giải quyết vấn nạn đáng quan tâm này, NAACP Santa Barbara và Cục Dân Quyền California khởi động một loạt các cuộc đối thoại liên cộng đồng, giữa người Latin và người da Đen, bắt đầu từ ngày 26 Tháng Hai vừa qua.

Alexander-Boaitey cho biết các cuộc đối thoại này rất quan trọng: “Bạn có thể báo cáo sự căm ghét, nhưng nếu không khuyến khích các cộng đồng nói chuyện với nhau, chúng tôi không thể tìm ra nguồn gốc, và giúp học sinh của mình phát triển ở trường học được.”

Tội phạm căm thù LGBT+ cũng đang gia tăng, với 391 vụ được thúc đẩy bởi thành kiến về xu hướng tình dục ở California vào năm 2022, nhiều hơn 29% so với năm trước. Nhưng đây chỉ là bề nổi. Khảo sát nạn nhân tội phạm quốc gia Hoa Kỳ ước tính, ít nhất 40% đến 50% tổng số tội ác căm thù không được báo cáo cho cơ quan thực thi pháp luật.

Nhìn chung, những người LGBT+ có nguy cơ trở thành nạn nhân của tội ác căm thù cao gấp 9 lần so với những người không phải LGBT. Ariel Bustamante, giám đốc về xây dựng năng lực của Trung tâm LGBT LA cho biết: “Kể từ khi hot-line CA vs Hate bắt đầu, chúng tôi thấy sự gia tăng số người tìm kiếm các dịch vụ chống phân biệt đối xử, đặc biệt là các vụ việc liên quan đến vấn đề nhà ở hợp pháp, và hỗ trợ sức khỏe tâm thần.”

Ariel Bustamante cũng chia sẻ số liệu thống kê về sự căm ghét mà người LGBTQ+ phải đối mặt, và thảo luận về tác động của chính trị đối với cộng đồng. Bustamante nói: “Từ vụ chủ doanh nghiệp nhỏ bị bắn chết, đến một phụ huynh sợ hãi gọi cho chúng tôi về đứa con tiểu học của họ bị một học sinh khác hành hung trong khuôn viên trường, rồi còn một phụ nữ chuyển giới đang đấu tranh để tồn tại,… nêu bật nhu cầu cấp thiết, không chỉ giải quyết nạn căm ghét, mà còn phải bảo đảm điều đó không xảy ra nữa.”

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: