Cú điện đàm “không thể tưởng tượng” của Trump

Thật khó có thể hình dung dù biết rằng cách hành xử Trump là luôn bất thường: Trump đã gọi điện hôm qua (2-1-2021) cho Bộ trưởng Nội vụ tiểu bang Georgia, Brad Raffensperger, để yêu cầu “tìm” đủ số phiếu nhằm lật ngược thất bại của mình. “Tôi chỉ muốn tìm 11.780 phiếu bầu, nhiều hơn một phiếu bầu mà chúng tôi có”, Trump nói.

Washington Post đã thu được cuộc điện đàm, trong đó Trump vừa van nài Raffensperger hành động vừa đe dọa ông về “hậu quả hình sự” nếu Raffensperger từ chối. Trong suốt cuộc gọi, Raffensperger đã bác bỏ những khẳng định của Trump, giải thích rằng tổng thống đang dựa vào các thuyết âm mưu và rằng chiến thắng 11.779 phiếu bầu của Tổng thống đắc cử Joe Biden ở Georgia là công bằng và chính xác.

Trong khi đó, Trump nói: “Người dân Georgia đang tức giận, người dân trong nước cũng tức giận. Và không có gì sai khi nói, ông biết đấy, ừm, rằng các ông đã đã tính lại”.

Raffensperger trả lời: “Ồ, thưa Tổng thống, thách thức mà ông có, dữ liệu mà ông có là sai”.

Trump tiếp tục nói: “Tất cả những gì tôi muốn làm là điều này. Tôi chỉ muốn tìm 11.780 phiếu, nhiều hơn một phiếu bầu mà chúng tôi có. Vì chúng tôi đã thắng bang này… Không có chuyện tôi thua Georgia. Không thể có chuyện ấy. Chúng tôi đã thắng với hàng trăm nghìn phiếu”.

Một số người thân tín của Trump cũng có mặt trong cuộc điện đàm kéo dài một tiếng, trong đó có đổng lý văn phòng Tòa Bạch Ốc Mark Meadows và luật sư Cleta Mitchell, người từng nói rằng văn phòng của Raffensperger “trong hai tháng qua đã đưa ra nhiều tuyên bố không đúng”. Áp lực mà Trump đặt lên Raffensperger là hành động mới nhất trong nỗ lực nhằm lật đổ kết quả của cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11 thông qua việc tiếp cận cá nhân với các quan chức đảng Cộng hòa của bang. Trước đó, Trump đã mời các nhà lãnh đạo của đảng Cộng hòa thuộc bang Michigan tới Nhà Trắng; gây áp lực với Thống đốc bang Georgia Brian Kemp trong một cuộc gọi để cố gắng thay thế các đại cử tri của bang; và yêu cầu chủ tịch Hạ viện tiểu bang Pennsylvania giúp đảo ngược thất bại của mình ở bang này…

Trong cuộc điện đàm nói trên, Trump đưa ra một đe dọa mơ hồ đối với Raffensperger lẫn Ryan Germany, chánh văn phòng luật sư của Raffensperger, khi nói rằng nếu họ không phát hiện hàng nghìn lá phiếu ở hạt Fulton bị tiêu hủy bất hợp pháp – một cáo buộc không có bằng chứng – thì họ phải chịu trách nhiệm hình sự. Trump cũng nói với Raffensperger rằng nếu không hành động trước ngày thứ Ba 4-1-2021 thì hậu quả sẽ gây nguy hiểm cho vận mệnh chính trị của David Perdue và Kelly Loeffler, hai thượng nghị sĩ Cộng hòa của Georgia, đang tranh cử ghế thượng nghị sĩ cùng hai ứng cử viên Dân chủ để có thể giành được quyền kiểm soát Thượng viện Hoa Kỳ.

Trong cuộc điện đàm, khi nói với Ryan Germany, Trump đề cập đến những “hành vi mờ ám” của hệ thống máy bầu Dominion.

“Ông biết gì về điều đó không? Như thế là bất hợp pháp” – Trump nói.

Ryan Germany trả lời: “Không, Dominion đã không chuyển bất kỳ máy móc nào ra khỏi hạt Fulton”.

Trump: “Nhưng họ đã gỡ các bộ phận bên trong của thiết bị và thay thế bằng các bộ phận khác”.

Ryan Germany: “Không có”.

Trump: “Ông chắc không, Ryan?”.

Ryan Germany: “Tôi chắc chắn. Tôi chắc chắn, thưa Tổng thống”…

Nội dung cuộc nói chuyện cho thấy rõ rằng, Trump đã ít nhiều bị đám cố vấn “mớm” những thông tin hoàn toàn không chính xác. Khi Trump nói có hơn 5.000 lá phiếu ở Georgia thuộc về những người đã chết, Raffensperger lập tức trả lời: “Con số thực tế là hai. Hai!”. Sáng nay, 3-1-2021, Trump tweet: “Tôi đã nói chuyện với Bộ trưởng Nội vụ Brad Raffensperger hôm qua về hạt Fulton và hành vi gian lận cử tri ở Georgia. Ông ta không sẵn lòng hoặc không thể trả lời các câu hỏi như chuyện lừa đảo “bỏ phiếu dưới bàn”, hủy phiếu, “cử tri” ngoài tiểu bang, cử tri đã chết, v.v. Anh ta không có manh mối!”. Phản hồi, Raffensperger tweet lại: “Một cách tôn trọng, thưa Tổng thống, những gì ông nói đều không đúng. Sự thật sẽ được đưa ra ánh sáng”.

Các chuyên gia pháp lý cho biết cuộc điện đàm của Trump với Raffensperger là hành vi “đáng nghi vấn về mặt pháp lý”. Bằng cách khuyến khích bộ trưởng nội vụ tiểu bang “tìm” phiếu bầu, Trump dường như đang khuyến khích Raffensperger giả mạo kết quả bầu cử ở Georgia. Vi phạm luật pháp hay không có thể còn gây tranh cãi nhưng Trump rõ ràng vi phạm đạo đức. Edward B. Foley, giáo sư luật Đại học công Ohio, nói rằng vấn đề pháp lý có thể chưa rõ và tùy vào quyết định của cơ quan tố tụng nhưng hành vi của Trump là “không phù hợp và đáng khinh”.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Hình như là…
Người bạn nàng, bạn thời trung học, tha thiết rủ rê nàng sang Mỹ chơi một chuyến. Hắn bảo, nhà cửa hắn rộng rãi thoải mái, không việc gì phải…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: