‘Dự Án 2025’ và lựa chọn của cử tri Mỹ

Cựu Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump tham dự Đại Hội Toàn Quốc Của Đảng Cộng Hòa (RNC) tại Diễn đàn Fiserv ở Milwaukee, Wisconsin, hôm 16 Tháng Bảy 2024. Cựu Tổng thống Donald Trump đã chọn JD Vance làm người đồng hành cùng ông, nâng cao tấm vé tổng thống của Đảng Cộng Hòa. (Hình: Jacek Boczarski/Anadolu via Getty Images)

Trong cuộc bầu cử ngày 5 Tháng Mười Một sắp tới, cử tri Hoa Kỳ không chỉ bầu một tổng thống mà còn phải lựa chọn một chính sách điều hành đất nước trong bốn năm tới – một lựa chọn ảnh hưởng sâu sắc tới cuộc sống của từng người, từng gia đình.

Trong bối cảnh chưa đầy bốn tháng nữa phòng phiếu sẽ mở cửa, Quỹ Di Sản (Heritage Foundation) đã gây chấn động dư luận khi tung ra một chương trình hành động có tên “Dự Án 2025” (Project 2025). “Dự Án 2025” là gì, và nó có ảnh hưởng ra sao?

Quỹ Di Sản và “Dự Án 2025”

Quỹ Di Sản là một tổ chức nghiên cứu thành lập năm 1973 tại Washington với sứ mệnh đề ra và quảng bá các chính sách bảo thủ dựa trên các nguyên tắc tự do kinh doanh, hạn chế quy mô của chính phủ, bảo đảm tự do cá nhân, tôn trọng hệ giá trị truyền thống của người Mỹ và xây dựng quốc phòng mạnh. Hoạt động của Quỹ Di Sản gắn liền đảng Cộng Hòa, là nhà bảo trợ cho Đại Hội Toàn Quốc Đảng Cộng Hòa.

“Dự Án 2025” mà họ vừa công bố được coi như một kế hoạch cải tổ toàn bộ chính phủ liên bang Hoa Kỳ trong trường hợp ông Donald Trump và đảng Cộng Hòa giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới.

Tham gia soạn thảo dự án có 140 người từng là viên chức trong chính phủ Trump, trong đó có sáu cựu bộ trưởng của chính quyền Trump; nhiều người trong số họ hy vọng sẽ có ghế trong chính phủ nếu ông Trump đắc cử lần nữa.

Mục đích của “Dự Án 2025” là đề ra “nghị trình điều hành và bố trí những người thích hợp vào đúng chỗ, sẵn sàng thực hiện nghị trình này ngay từ ngày thứ nhất của chính phủ bảo thủ kế tiếp.” Điều đó hàm ý, muốn biết ông Trump sẽ làm gì sau khi trở lại Tòa Bạch Ốc thì hãy xem “Dự Án 2025.”

Ông Kevin Roberts, chủ tịch Quỹ Di Sản, tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn rằng Hoa Kỳ “đang trong tiến trình của cuộc Cách Mạng Mỹ lần thứ hai, sẽ không đổ máu nếu cánh tả cho phép.” Cánh hữu bảo thủ dường như đang rất tin tưởng vào chiến thắng của họ trong cuộc bầu cử sắp tới.

Ông Trump nói rằng ông không biết gì về kế hoạch đó. “Tôi không biết gì về ‘Dự Án 2025.’ Tôi chưa từng xem nó. Tôi không biết ai chịu trách nhiệm về nó… và không liên can gì đến nó,” ông viết trên mạng Truth Social.

Tuy vậy, giữa “Dự Án 2025” với những chính sách mà ông Trump đã thực hiện trong nhiệm kỳ đầu cũng như những cam kết mà ông hứa sẽ thực hiện trong nhiệm kỳ sắp tới cho thấy có mối sự tương đồng rõ rệt.

Những điểm chính của “Dự Án 2025”

Trong 900 trang dưới tiêu đề “Thẩm Quyền Lãnh Đạo” (Mandate for Leadership), “Dự Án 2025” đề cập tới mọi lĩnh vực hoạt động của chính phủ và ảnh hưởng tới mọi khía cạnh đời sống của người dân Mỹ. Để tìm hiểu đầy đủ, bạn đọc nên theo dõi truyền thông dòng chính của Mỹ nơi có vô số các bài phân tích và bình luận về kế hoạch khổng lồ này, trong khuôn khổ một bài báo ngắn chúng tôi chỉ xin đề cập một vài điểm có liên quan trực tiếp tới cuộc sống chúng ta.

Một khía cạnh sát sườn của người dân Mỹ là thuế khóa. “Dự Án 2025” đề nghị rút biểu thuế thu nhập xuống còn hai nấc (bracket). Hệ thống thuế của Mỹ hiện có bảy nấc: 10%, 12%, 22%, 24%, 32%, 35% và 37%, cho phép người nghèo đóng thuế thu nhập liên bang ít hơn người thu nhập trung bình hoặc thu nhập cao. Một người thu nhập hằng năm $23,200 sẽ đóng thuế 10%, thu nhập tới $94,300 sẽ đóng 12%, còn nếu thu nhập trên $487,450 thì phải đóng mức cao nhất 37%.

“Dự Án 2025” cho rằng biểu thuế đó quá phức tạp và họ đề ra biểu thuế hai nấc: 15% cho thu nhập dưới $168,000 và 30% cho người thu nhập trên $168,000; đồng thời bỏ hết các khoản khấu trừ (deductions, credits and exclusions).

Chuyên gia Brendan Duke, giám đốc cấp cao về chính sách kinh tế của Center for American Progress, phân tích, theo đề nghị của “Dự Án 2025,” đa số các gia đình nghèo và trung lưu sẽ phải đóng thuế nhiều hơn trong khi người giàu sẽ được giảm thuế. Ông ước tính, một cặp vợ chồng với hai con nhỏ thu nhập hằng năm dưới $100,000 sẽ phải đóng thêm $2,600 so với mức thuế hiện hành và nếu tín dụng thuế cho trẻ em (Child Tax Credit) bị loại bỏ thì họ phải đóng thêm $6,000. Trong khi đó một cặp vợ chồng với hai con nhỏ thu nhập hằng năm $5 triệu sẽ được giảm thuế tới $350,000.

Cũng trong lĩnh vực thuế, “Dự Án 2025” đề nghị giảm thuế lợi tức doanh nghiệp (corporate tax) từ 21% xuống 18%. Mức 21% hiện hành được áp dụng theo luật Tax Cuts and Jobs Act (TCJA) mà ông Trump ban hành năm 2017, trước đó doanh nghiệp phải đóng thuế lợi tức 35%. Thuế lợi tức từ kinh doanh tài chính như cổ phiếu, trái phiếu (capital gains tax) được đề nghị giảm từ 20% hiện hành xuống 15% – một đề nghị có lợi cho tầng lớp trung lưu hoặc khá giả trở lên.

Về giáo dục, “Chính sách liên bang về giáo dục phải bị hạn chế và cuối cùng Bộ Giáo Dục phải bị xóa bỏ,” dự án viết.

Về y tế, “Dự Án 2025” đề nghị cấm phá thai trên toàn quốc, tuyệt đối và không có ngoại lệ, truy tố và xử phạt bất cứ ai gửi thuốc phá thai qua đường bưu điện và kết tội hình sự bất cứ ai cung cấp dịch vụ phá thai. “Dự Án 2025” đề nghị tổng thống sắp tới “phải dẫn dắt quốc gia khôi phục lại văn hóa sống của người Mỹ.”

Về nhập cư, “Dự Án 2025” đề nghị thành lập một “cơ quan tuần tra biên giới và nhập cư” mới, phục hồi việc xây bức tường biên giới của ông Trump, xây các trại giam giữ trẻ em và gia đình vượt biên, dùng quân đội trục xuất hàng triệu người đã sinh sống ở Mỹ bất hợp pháp. “Việc nhập cư bất hợp pháp phải được chấm dứt chứ không phải giảm nhẹ; biên giới phải bị phong tỏa,” dự án viết.

Về chính trị, “Dự Án 2025” đề nghị “chính trị hóa” guồng máy công chức liên bang. Công chức, thay vì phi đảng phái, phải là những người trung thành với các giá trị bảo thủ để bảo đảm các cơ quan liên bang sẽ thực hiện chương trình nghị sự của tổng thống mà không có sự phản đối nào từ các công chức chuyên nghiệp.

Cựu Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump tham dự Đại Hội Toàn Quốc Của Đảng Cộng Hòa (RNC) tại Diễn đàn Fiserv ở Milwaukee, Wisconsin, hôm 16 Tháng Bảy 2024. (Hình: Jacek Boczarski/Anadolu via Getty Images)

Bộ Tư Pháp (DOJ) và các cơ quan thực thi pháp luật phải được đặt dưới quyền kiểm soát trực tiếp của tổng thống. “Dự Án 2025” kêu gọi một cuộc cải tổ “từ gốc đến ngọn” Cơ Quan Điều Tra Liên Bang (FBI) và thực hiện các cuộc điều tra bất cứ người nào, tổ chức nào mà tổng thống không thích. “Đây sẽ là cuộc tấn công tổng lực vào DOJ và FBI. Nó có nghĩa là Tòa Bạch Ốc kiểm soát chặt DOJ và FBI, làm suy yếu tính độc lập của các cơ quan thực thi pháp luật liên bang,” chuyên gia William Galston, giám đốc nghiên cứu về điều hành của Brookings Institution, nhận định.

Về môi trường, dự án kêu gọi xóa bỏ Cơ Quan Đại Dương và Khí Hậu Quốc Gia (NOAA) – cơ quan dự báo thời tiết và theo dõi biến đổi khí hậu, đóng cửa bộ phận theo dõi khí hậu của Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường (EPA) đồng thời đề nghị gia tăng hoạt động khai thác dầu khí ở Bắc Cực và bãi bỏ các chương trình hỗ trợ, khuyến khích người dân chuyển sang sử dụng năng lượng tái tạo được.

Trong phần về quốc phòng do một quan chức lãnh đạo Bộ Quốc Phòng cuối thời Trump trước đây soạn thảo, “Dự Án 2025” đề nghị chính phủ “xem xét nghiêm túc” việc phục hồi chính sách quân dịch, bắt buộc mọi thanh niên Mỹ phải tham gia quân đội một số năm nhất định.

Mối lo và lựa chọn khó khăn

Trên đây chỉ là một số điểm chính của “Dự Án 2025,” một chương trình hành động mà ông Donald Trump có thể sẽ thực hiện nếu ông trở lại Tòa Bạch Ốc đầu năm 2025. Tính chất khuynh hữu và bảo thủ của nó làm cho những người tự do cảm thấy kinh ngạc và lo ngại.

Người ta lo sợ nếu được thực thi, những chính sách này sẽ đưa nước Mỹ đến chế độ độc tài theo chủ nghĩa dân tộc da trắng, bài ngoại, làm suy yếu thể chế tam quyền phân lập đã tồn tại từ ngày lập quốc. Đáng chú ý là những đề nghị của “Dự Án 2025” đều nghiêng về hướng làm lợi cho người giàu, có hại cho môi trường, có hại cho người nghèo và thành phần yếu thế trong xã hội.

Một cuộc khảo sát của Navigator Research ghi nhận, sau khi xem qua các chính sách trong “Dự Án 2025,” đa số người Mỹ (63%) phản đối và chỉ có 27% ủng hộ; phần lớn người phản đối (69%) là cử tri độc lập, còn đa số ủng hộ là người Cộng Hòa (46%).

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: