Thanh thiếu niên tự tử ở Việt Nam tăng hơn 40% trong 10 năm qua

Xe gắn máy và đôi dép nạn nhân để lại trên cầu Phú Long_Ảnh: Công An Nhân Dân

Đêm 16 Tháng Mười Hai, tại cầu Phú Long (quận 12, Sài Gòn), một người cha bất lực nhìn con trai 20 tuổi nhảy xuống sông tự tử trước mắt mình. 

Cho đến chiều Chủ Nhật 18 Tháng Mười Hai, xác của thanh niên trên vẫn chưa tìm thấy. Theo nhiều báo Việt Nam, trước khi tự tử, Nguyễn Anh T. (sinh năm 2002, quê tỉnh Phú Yên, trọ tại quận 12) đã gọi điện thoại cho thân nhân nói lên cầu Phú Long lấy xe về. 

Khi hay tin, cha của T. là ông Nguyễn Bá V. (sinh năm 1956) vội vã chạy đến và khi chạm mặt cha, T. trèo lên lan can nhảy xuống sông. Tại trụ sở công an phường Thạnh Lộc, ông V. khai con trai làm nghề chạy xe ôm, có quen một cô gái nhưng gia đình của cô ngăn cản. Khi biết chuyện, ông V. có la mắng và khuyên con nên lo làm ăn trước.

Bảng khảo sát sức khỏe tinh thần của học sinh tại Sài Gòn_Ảnh: báo Tuổi Trẻ

Trước đó, sáng 30 Tháng Mười Một, thi thể anh B.V.H. (sinh năm 1995, trú tại xã Thanh Yên, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) nổi lên gần cầu Bãi Cháy (TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), cách không xa nơi cha mẹ đặt bát hương và bàn thờ tạm. H. đã nhảy xuống sông tối 27 Tháng Mười Một.

Lặn lội từ Nghệ An ra Quảng Ninh, vì không có tiền thuê người vớt xác con, cha mẹ H. đành sống vật vờ nơi chân cầu, lập bàn thờ tạm. Khách bộ hành thương tình căng bạt, dựng tạm lều và cho ông bà ít tiền để ăn uống. H. đang là công nhân tại công ty than Dương Huy, có bạn gái vừa mang thai hai tháng. Cả gia đình H. đều sửng sốt đau đớn, không rõ tại sao H. tự tử.

Trong tọa đàm “Nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe tinh thần học sinh” hôm 15 Tháng Mười Hai tổ chức ở Sài Gòn, ông Giang Thiên Vũ – giảng viên khoa tâm lý học ĐH Sư phạm cho biết tình trạng tự sát ở thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 15 – 24 đã tăng hơn 40% trong thập niên qua. Báo Tuổi Trẻ tường thuật lời ông Vũ: “Chúng tôi đã làm một cuộc khảo sát ngẫu nhiên với 400 học sinh từ 12 – 16 tuổi ở TP.HCM về thực trạng hành vi tự sát. Kết quả cho thấy việc tự sát không chừa một ai. Những em có hành vi tự sát ở mức độ nặng không chỉ có học lực trung bình mà cả những học sinh khá, giỏi; không chỉ những học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn mà cả những học sinh có điều kiện về kinh tế…”.

Hơn 37 triệu kết quả về thanh thiếu niên tự tử ở Việt Nam_Ảnh chụp màn hình

Tọa đàm “Tiếp cận đa ngành trong nghiên cứu, phòng ngừa, can thiệp tự sát ở trẻ em và thanh thiếu niên” diễn ra hôm 4 Tháng Năm 2022, do Trung tâm Nghiên cứu và Hỗ trợ Sức khỏe tinh thần tại ĐH Khoa học xã hội & nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM) tổ chức, báo Thanh Niên đưa tin ông Phó giáo sư tiến sĩ Trần Thành Nam công bố thực trạng tự tử ở Việt Nam ngày càng trẻ hóa và có dấu hiệu gia tăng, năm 2019 chiếm 7.5% dân số, nhưng trên thực tế, con số có thể nhiều hơn.

Nếu năm 2004 tự tử là nguyên nhân thứ 3 gây tử vong cho trẻ em từ 10 – 14 tuổi, thanh thiếu niên từ 10 – 19 tuổi, thanh niên 20 – 24 tuổi thì từ năm 2014 đến nay, tự tử đã là nguyên nhân thứ 2 gây ra tình trạng trên, chỉ sau tai nạn giao thông.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

A TỶ
Bà Hai Kỹ lơ mơ ngái ngủ thò chân xuống giường, chợt giật nảy cả người, nước đâu mà linh láng ngập đến tận ống quyển vậy trời. Bà tỉnh…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Ân Tứ
Sau mấy tháng đến sinh hoạt với Hội Thánh Giám Lý Anaheim, tôi khám phá ra một điều lý thú. Ngoài những ân tứ mà tôi thường nghe các vị…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: