Netflix gỡ phim Pine Gap ở Philippines vì bản đồ Biển Đông

Ảnh minh họa: Nhân viên va đối tác của Netflix biểu tình ở Los Angeles hôm 20 tháng Mười 2021 phản đối công ty Netflix Inc. cho chiếu bộ phim của Dave Chappelle vì kỳ thị người đồng tính. Ảnh Rodin Eckenroth/Getty Images

Netflix đã được lệnh xóa một loạt phim về điệp viên do Úc sản xuất có tên “Pine Gap” trên nền tảng chiếu phim trực tuyến này ở Philippines do một số phim có bản đồ “đường lưỡi bò” chín đoạn mà Trung Quốc vẽ ra trên Biển Đông trái với phán quyết của Tòa Trọng tài quốc tế.

Trước đó, hồi Tháng Bảy 2021, Netflix cũng phải có hành động tương tự sau khi gặp phải sự phản đối mạnh mẽ của công chúng và chính quyền Việt Nam.

Bộ Ngoại giao Philippines đã khiếu nại Netflix vì “vi phạm chủ quyền của Philippines” sau khi bộ phim được Hội đồng Phân loại và Đánh giá Phim và Truyền hình (MTRCB) của nước này xem xét.

“Sau khi xem xét kỹ lưỡng, Hội đồng MTRCB quyết định rằng một số tập phim Pine Gap là ‘không thích hợp để chiếu công khai.’” MTRCB cũng đã yêu cầu nhà cung cấp Netflix Inc rút ngay các tập có liên quan khỏi nền tảng phát trực tuyến video”, Bộ Ngoại giao Philippines biết vào hôm nay Thứ Hai 1 Tháng Mười Một.

Phim Pine Gap dài sáu tập, khởi chiếu trên đài ABC của Úc từ năm 2018. Hình ảnh bản đồ có “đường lưỡi bò” phi pháp trên Biển Đông đã xuất hiện tại phút 12 của tập 2 và phút 52 của tập 3 của bộ phim.

Tháng Bảy năm 2016, Tòa án Trọng tài quốc tế (PCA) đã ra phán quyết bác bỏ “đường lưỡi bò” chín đoạn trên Biển Đông mà Trung Quốc vẽ ra, do nó không phù hợp với Công ước về Luật Biển của Liên Hiệp Quốc (UNCLOS) trong vụ kiện mà Philippines đệ trình hồ sơ năm 2013. Trung Quốc đã phớt lờ phán quyết này.

Bộ Ngoại giao Philippines tuyên bố: “Mọi cơ quan chính phủ, bất cứ khi nào có cơ hội, đều có trách nhiệm chống lại các hành động gây hấn của Trung Quốc ở Biển Tây Philippines để khẳng định sự toàn vẹn lãnh thổ của Philippines. Việc mô tả đường chín đoạn bất hợp pháp trong phim Pine Gap không phải là ngẫu nhiên vì nó được thiết kế và tính toán một cách có ý thức để truyền tải một cách cụ thể thông điệp rằng đường chín đoạn của Trung Quốc tồn tại một cách hợp pháp. Sự miêu tả như vậy là một nỗ lực xảo quyệt nhằm duy trì và ghi khắc trong ý thức của các thế hệ người xem hiện tại và tương lai hình ảnh của đường chín đoạn bất hợp pháp. Sử dụng phương tiện điện ảnh là cách tiếp cận độc đáo của Trung Quốc nhằm giành ưu thế trong cuộc xung đột lãnh thổ ở Biển Đông Việt Nam/Biển Tây Philippines.”

Tại Việt Nam, việc gỡ bỏ phim Pine Gap là lần thứ ba liên tiếp trong 12 tháng, Công ty Netflix bị phát hiện cung cấp phim, chương trình truyền hình có nội dung vi phạm chủ quyền lãnh thổ. Trước đó, vào Tháng Bảy 2020, bộ phim “Gửi thời thanh xuân ấm áp của chúng ta” (Put Your Head On My Shoulder), và vào Tháng Tám 2020, bộ phim “Bà Ngoại trưởng” (Madam Secretary) trên dịch vụ của Công ty Netflix cũng đã xuất hiện các hình ảnh vi phạm chủ quyền của Việt Nam. 

Đọc thêm:

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
A TỶ
Bà Hai Kỹ lơ mơ ngái ngủ thò chân xuống giường, chợt giật nảy cả người, nước đâu mà linh láng ngập đến tận ống quyển vậy trời. Bà tỉnh…
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: