Chủ nhân tấm vé số độc đắc $1.3 tỷ là ai?

Một người đàn ông đạp xe đi qua quảng cáo xổ số Mega Millions và Powerball vào ngày 29 Tháng Bảy 2022 tại thành phố New York. Tấm vé độc đắc Mega Millions đã có chủ. (ảnh: John Smith / VIEWpress via Getty Images)

Do luật giấu danh tính của tiểu bang Illinois, sẽ không ai được biết đến danh tính của chủ nhân tấm vé số độc đắc Mega Millions trị giá $1.3 tỷ.

Tấm vé số độc đắc này được bán tại tiệm Speedy Cafe ở trạm xăng Speedway, thành phố Des Plaines, tiểu bang Illinois. Công ty xổ số Illinois không cho biết ai đứng ra nhận giải thưởng độc đắc này, và đó là một cá nhân hay tập thể. Theo The New York Times.

Người trúng giải năm nay được nhận trọn vẹn $1.3 tỷ nếu chọn phương án lãnh tiền hàng năm trong vòng 29 năm. Còn nếu nhận ngay một lần, sẽ chỉ được lĩnh khoảng $747.2 triệu. Tuy nhiên, hầu hết người trúng độc đắc chọn nhận tiền ngay.

Tiểu bang Illinois là một trong số ít nơi cho phép người trúng số ẩn danh, những người trúng xổ số từ $250,000 trở lên. Vì vậy, có thể sẽ không bao giờ biết tên thật của người trúng độc đắc $1.3 tỷ.

Ronald Marine (phải) bán vé số Mega Millions trị giá $200 cho một khách hàng tại Bluebird Liquor hôm 29 Tháng Bảy 2022 ở Hawthorne, CA, khi giải độc đắc lên $1 tỷ. (Ảnh: Irfan Khan / Los Angeles Times / Getty Images)

Ngoài Illinois, 17 tiểu bang Mỹ cho phép người trúng số giấu danh tính, trong khi đó, những người trúng giải ở tiểu bang New York được yêu cầu tham dự một buổi thông báo hoặc họp báo công khai và tiết lộ danh tính của mình.

Trên website của cơ quan xổ số New York có đoạn: Xổ số New York là một cơ quan chính phủ, với giải thưởng được lấy từ ngân sách, nên những người chiến thắng được yêu cầu công khai tên tuổi của mình. Nhưng nhiều ý kiến ủng hộ phương án ẩn danh người trúng số trong những năm gần đây, trong đó có ở tiểu bang New York.

Mega Millions năm nay đã trao bốn giải độc đắc cho vé trúng thưởng tại các California, Minnesota, New York và Tennessee.

Nghị viện tiểu bang New York từng thông qua một đề xuất cho phép người trúng số giấu danh tính, trước khi bị cựu Thống đốc Andrew Cuomo phủ quyết. Ông Cuomo gợi ý người trúng số có thể thành lập một công ty trách nhiệm hữu hạn để thay mặt họ nhận tiền thưởng.

Hồi năm, 2018, tấm vé độc đắc giá trị nhất trong lịch sử Mỹ được mua ở tiểu bang South Carolina với giải trúng $1.537 tỷ, nhưng danh tính người thắng không được tiết lộ.

Mega Millions được chơi tại 44 tiểu bang, thủ đô Washington và quần đảo Virgin. Người chơi chọn năm số không trùng nhau từ 1-70 và số thứ sáu (mega ball) chọn từ 1-25. Kết quả được công bố vào thứ ba và thứ sáu hàng tuần. Vé trúng độc đắc phải trùng khớp cả sáu số, xác suất để điều này xảy ra là 1/302.575.350.

Đọc thêm:

Vé số độc đắc và thuyết siêu nhiên

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: