Người thắng giải độc đắc Mega Millions $1.34 tỷ vẫn giấu mặt

Giải thưởng $1.34 tỷ là giải xổ số lớn thứ ba trong lịch sử Mỹ, đến nay vẫn chưa biết ai trúng. (ảnh: John Smith / VIEWpress).

Sau hơn một tháng công bố kết quả, cho đến cuối Tháng Tám, giải độc đắc Mega Millions $1.34 tỷ vẫn chưa có người đến nhận.

Cơ quan xổ số mới xác nhận chủ nhân của chiếc vé trúng giải độc đắc $1.34 tỷ từ đợt quay số ngày 29 Tháng Bảy, đến nay vẫn chưa xuất hiện để nhận giải. Chiếc vé này được bán từ trạm xăng Speedway thành phố Des Plaines, tiểu bang Illinois. Theo New York Post.

Một phụ nữ mua vé số Mega Millions vào ngày 29 Tháng Bảy 2022 tại thành phố New York. Giải độc đắc Mega Millions tăng lên $1.34 tỷ. (ảnh: John Smith / VIEWpress).

Harold Mays, đại diện cơ quan xổ số tiểu bang Illinois cho biết, có thể người trúng giải chưa biết mình là người may mắn, nên khuyến khích ai mua vé số mà cất ở đâu đó thì mau lấy ra dò.

Thay vì yêu cầu người trúng giải phải lộ diện như một số tiểu bang khác, người trúng số ở Illinois nếu có giá trị trên $250,000 có quyền không công khai danh tính. Tuy nhiên, một số quan chức xổ số Mỹ tin rằng chủ nhân của giải $1.34 tỷ có thể đã quyết định không liên lạc với bất cứ ai về chuyện trúng giải, và cũng không đến nhận giải.

“Đối với giải thưởng lớn như vậy, không có gì lạ nếu người trúng số dành ra thêm thời gian trước khi nhận giải, vì họ có thể cần tư vấn pháp lý và tài chính một cách chuyên nghiệp,” Giám đốc truyền thông của Xổ số Illinois Meghan Powers nói. Cơ quan này sẽ hỗ trợ người chơi trong quá trình nhận giải.

Bảng quảng cáo khi giải độc đắc Mega Millions tăng lên hơn $1 tỷ. (ảnh: John Smith / VIEWpress).

Giải thưởng $1.34 tỷ là giải xổ số lớn thứ ba trong lịch sử Mỹ. Người trúng số có thể nhận thưởng trong vòng 12 tháng kể từ ngày quay xổ số và có 60 ngày để quyết định nhận tiền một lần hay chia nhỏ để nhận trong vòng 29 năm.

Mega Millions quy định “nếu giải độc đắc không có người nhận thưởng trong thời hạn yêu cầu (theo quy định của từng tiểu bang), cơ quan xổ số của mỗi tiểu bang sẽ nhận lại tất cả số tiền mà tiểu bang đó đóng góp cho giải thưởng.” Tại Illinois, tiền thu từ xổ số chủ yếu được sử dụng để cung cấp tài chính cho trường công.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: