Thải độc bằng truyền nước cà phê qua hậu môn, hai bà nhập viện

Việc làm sạch ruột sẽ gây nguy cơ mất nước, mất cân bằng điện giải, suy giảm chức năng ruột và phá vỡ hệ vi khuẩn đường ruột – Ảnh minh họa về cấu trúc của ruột non và ruột già trong cơ thể con người.

Hai bà 35 tuổi và 40 tuổi ở Hà Nội nghe quảng cáo trên mạng đã mua bộ dụng cụ “thải độc đại tràng” về nhà tự làm và sau đó nhập viện vì mất nước, suy nhược.

Vnexpress hôm 10 Tháng Giêng đăng câu chuyện thải độc bằng cách truyền nước cà phê qua hậu môn của hai bà ở Hà Nội để kêu gọi mọi người chặn đứng phương pháp nguy hiểm này. Bà Minh (*) 35 tuổi ( ngụ quận Tây Hồ, Hà Nội) đã bỏ hơn 1 triệu đồng ($41.6 ) mua bộ “thải độc đại tràng” bao gồm 500g (1.10 lb) bột cà phê, một túi nhựa dung lượng 2 lít (67.63 oz), một bộ dây truyền, một lọ dầu dừa dạng xịt để bôi trơn hậu môn. Bà được hướng dẫn pha chế dung dịch thụt rửa có mùi cà phê này rồi đổ vào túi nhựa, treo lên một mét (3.28 feet) và đưa ống truyền vào hậu môn trong khoảng 7-10 phút.

Sau hai tuần lấy ruột mình thí nghiệm, nữ nhân viên văn phòng này cảm thấy nôn nao, chóng mặt, sụt cân, tiểu lắt nhắt nên tạm ngừng và đến bệnh viện khám, được bác sĩ chẩn đoán suy nhược cơ thể, vùng hậu môn bị trợt do đưa ống truyền vào.

Bác sĩ nói may mà hậu môn chưa nhiễm trùng!

Bộ dụng cụ thải độc mà chị Minh mua với giá 1 triệu đồng ($41.6) – Ảnh: Nhân vật cung cấp

Bà Sơn (*) ở quận Cầu Giấy, 40 tuổi rồi mà vẫn… “dại”. Làm theo hướng dẫn trên Tiktok, bà Sơn thải độc liên tục mỗi ngày, sau 3 tuần đi vệ sinh trung bình 10 lần mỗi ngày, khiến sinh hoạt của bà bị đảo lộn, cơ thể rất mệt mỏi. Đã vậy, bà còn bị mắc bệnh cúm, sốt cao, buồn nôn và phải nhập viện. Tại bệnh viện,  bác sĩ nói cơ thể bà bị mất nước, suy kiệt, phải dùng nhiều phương pháp bù nước, kết hợp thuốc kháng virus cúm.

Hai bà Minh và Sơn chỉ là hai trong nhiều trường hợp đang chạy theo xu hướng thải độc bằng cách thụt rửa đại tràng để mong khỏe đẹp. Phương cách độc hại này đã lan truyền chóng mặt trên mạng TikTok, chẳng qua là cách quảng cáo để bán bộ dụng cụ thải độc đại tràng với giá “cắt cổ”.

Không thấy báo chí đưa tin đàn ông áp dụng “phương pháp detox” này. Có lẽ đàn bà dễ bị dụ hơn đàn ông.

Bác sĩ Đinh Thế Tiến, khoa Nội tổng hợp, bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội), cho biết thụt rửa ruột già là một thủ thuật y khoa chỉ định, được thực hiện tại bệnh viện, do bác sĩ trực tiếp tiến hành.

Việc bơm nước cà phê vào hậu môn trong thời gian dài khiến đại tràng giảm kích thích, làm mất cảm giác mót rặn, phụ thuộc vào thụt tháo, có thể dẫn đến nhiều tai biến như tổn thương niêm mạc, trầy xước, thủng rách vỡ đại trực tràng, nhiễm vi khuẩn. Hình thức thải độc này càng nguy hiểm hơn với những người viêm ruột mãn tính, trĩ, tim mạch, thận, ung thư.

Một quảng cáo thụt rửa đại tràng bằng cà phê của mss_tinh trên Tiktok, kèm theo việc bán sản phẩm – Ảnh: Tiktok

Trong một bài viết trên Sức Khỏe và Đời Sống, BS. Ngô Đức Hùng, khoa Cấp cứu A9, bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cũng cho biết trường Y thuộc Đại học Harvard (Hoa Kỳ) gọi cách làm sạch ruột bằng cách thụt tháo sẽ khiến cơ thể mất nước, mất cân bằng điện giải, suy giảm chức năng ruột và phá vỡ hệ vi khuẩn đường ruột.

Viện nghiên cứu Ung thư Hoa Kỳ (U.S. National Cancer Institute) đã có báo cáo về ba trường hợp tử vong có thể liên quan đến thụt tháo đại tràng bằng nước cà phê. Tạp chí American Journal of Gastroenterology, Mayoclinic cũng thông báo trên trang của họ về thực tế việc làm sạch ruột có thể gây hại, thậm chí tử vong.

Khổ nỗi phụ nữ Việt Nam ít chịu đọc, tìm hiểu mà chỉ thích nghe những lời có mùi thơm của ly cà phê.

(*) Tên nhân vật đã được thay đổi.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: