Giám đốc Sở GD-ĐT về hưu trước vụ án thông thầu liệu có bình thường?

Thanh tra khẳng định lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Nông có nhiều vi phạm trong đấu thầu. Trong ảnh: Trụ sở Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Nông – Ảnh: Tuổi Trẻ

Sau nhiều tháng thanh tra, UBKT Tỉnh ủy Đăk Nông đã khẳng định nhiều gói thầu mua sắm thiết bị do Sở Giáo dục và Đào tạo đảm nhiệm có chênh lệch giá, không đúng nguồn gốc và có dấu hiệu thông thầu.

Người đứng đầu, chịu trách nhiệm chính trong vụ thông thầu này là Giám đốc Sở GD-ĐT Nguyễn Văn Toàn. Nhưng thật bất ngờ, vụ thanh tra chưa được giải quyết xong thì bất ngờ UBND tỉnh Đắk Nông đã có quyết định cho ông Nguyễn Văn Toàn – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo – nghỉ hưu từ đầu Tháng Mười!

Bà Nguyễn Thị Thu Hường – Giám đốc Sở Nội vụ Đắk Nông – cho biết Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đã tổ chức “kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc” với ông Toàn rồi, còn việc ông Toàn và các ông khác có sai phạm hay không phải căn cứ kết quá điều tra. Hiện nay kết quả này chưa có nên UBND tỉnh cứ giải quyết theo nguyện vọng của ông Toàn thôi.

Điều này khiến dư luận Đăk Nông dấy lên mối hoài nghi, không chỉ có một mình ông Toàn hưởng lợi từ việc thông thầu này, mà sự việc có thể liên quan đến một số lãnh đạo trong UBND tỉnh.

Theo hồ sơ thanh tra, vụ thông thầu nghiêm trọng hơn đánh giá của UBND tỉnh, và phải bị khởi tố các cá nhân liên quan.

Thanh tra khẳng định nhiều gói thầu mua sắm thiết bị do Sở Giáo dục và Đào tạo đảm nhiệm từ năm 2016 đến 2021 có tổng kinh phí khoảng 76.8 tỷ đồng.

Thanh tra phát hiện nhiều gói thầu, hàng hóa ghi trong hợp đồng có nguồn gốc Việt Nam, Hàn Quốc, Malaysia nhưng kiểm tra lại có xuất xứ Trung Quốc.

Ngoài ra có 29 gói thầu mua sắm như dù che nắng, cột bóng rổ tại các huyện… có dấu hiệu thổi giá gấp 4-7 lần so với thị trường.

Nhiều trường học vùng sâu, vùng xa rất thiếu thốn nhưng tại Đắk Nông lại xảy ra việc để hàng Trung Quốc ‘lọt’ vào, có dấu hiệu thông thầu, thổi giá – Ảnh: Tuổi Trẻ

Những vi phạm trên của sở và các địa phương được phân cấp mua sắm thiết bị giáo dục gây thiệt hại hơn 2.1 tỉ đồng. Cơ quan thanh tra đề nghị truy thu nộp ngân sách nhà nước hơn 1.6 tỷ đồng, còn lại kiến nghị tự thu hồi, lắp đặt bổ sung, hoàn thiện các thiết bị.

Trả lời về việc tráo hàng Trung Quốc, ông Nguyễn Văn Toàn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Nông, cho biết việc hợp đồng mua thiết bị xuất xứ Việt Nam, Hàn Quốc, Malaysia nhưng nhà thầu giao hàng Trung Quốc là do lỗi của đơn vị trong quá trình nghiệm thu.

Lý do là thời gian dịch COVID-19, các mặt hàng có xuất xứ theo đề xuất, hợp đồng không có, nhà thầu tự ý đổi hàng, nhưng khi nghiệm thu đơn vị không phát hiện.

Về nghi vấn nhà thầu trúng liên tiếp các gói thầu cung cấp thiết bị, tổng kinh phí lên đến 15 tỷ đồng có quen lãnh đạo dẫn đến vi phạm, ông Toàn khẳng định “mình không quen, không liên quan”.

Hiện này, Thanh tra tỉnh Đắk Nông đã chuyển hồ sơ sang Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông để xem xét, xử lý các nội dung có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự trong hoạt động đấu thầu.

Tuy nhiên, dư luận cho rằng việc ông Nguyễn Văn Toàn và các cá nhân khác có liên quan có bị khởi tố hay không lại là câu chuyện khác, dù đại tá Bùi Quang Thanh – Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông – luôn khẳng định rằng “nếu phát hiện sai phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định, không bao che, không có vùng cấm bất kể đó là ai”.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: