Marta Vieira da Silva – “Pelé mặc váy”, chân sút vĩ đại nhất làng bóng đá nữ thế giới

Marta Vieira da Silva (ảnh: Justin Setterfield – FIFA/FIFA via Getty Images)

Hai thập niên trước, khi mới 17 tuổi, Marta Vieira da Silva lần đầu tiên tham dự FIFA Women’s World Cup. Trong mùa đấu năm 2003 này, tổ chức tại Mỹ, màn chào sân của Marta đã lập tức tạo ấn tượng với ba cú ghi bàn. Kể từ đó, Marta – chân sút số một của Đội tuyển quốc gia nữ Brazil, liên tục ghi bàn ở mọi kỳ World Cup.

Marta Vieira da Silva hiện giữ kỷ lục với 17 bàn thắng trong các kỳ thi đấu trong khuôn khổ Women’s World Cup, thậm chí còn vượt qua vua túc cầu Pelé với 12 bàn thắng và Ronaldo với 15 bàn thắng. Women’s World Cup 2023 là lần thứ sáu Marta Vieira da Silva ra sân và là lần cuối cùng.

Đứng thứ tám thế giới, Đội tuyển nữ quốc gia Brazil từ lâu sống vặt vẹo bởi thiếu kinh phí. Bất chấp điều này lẫn nhiều điều bất lợi khác, Marta, hiện 37 tuổi, đã giành được gần như mọi giải trong bóng đá chuyên nghiệp. Cô có hai huy chương bạc Olympic; sáu lần được vinh danh là Cầu thủ nữ xuất sắc nhất thế giới của FIFA và là một trong những ngôi sao bóng đá nữ được trả lương cao nhất trên thế giới.

Bảng thành tích của Marta thật đáng nể. Cô hiện giữ danh hiệu nữ cầu thủ bóng đá vĩ đại nhất mọi thời. Cô đã sáu lần được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA, với năm lần liên tiếp (từ 2006 đến 2010) và gần đây nhất là vào năm 2018. Marta là tay săn bàn hàng đầu của Brazil với tổng cộng 115 bàn thắng.

Với 17 bàn thắng trong khuôn khổ FIFA Women’s World Cup, Marta cũng giữ kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử World Cup nữ. Marta là cầu thủ bóng đá đầu tiên (tính luôn cả cầu thủ nam) ghi bàn tại 5 kỳ World Cup, thành tích ngang bằng với Christine Sinclair vào năm 2019 và Cristiano Ronaldo vào năm 2022, và cũng là nữ cầu thủ bóng đá đầu tiên ghi bàn tại 5 kỳ Thế vận hội Olympic liên tiếp.

Cô là thành viên Đội tuyển quốc gia Brazil giành huy chương bạc tại Thế vận hội Mùa hè 2004 và 2008. Cô cũng được trao Quả bóng vàng với danh hiệu “most valuable player” tại Giải vô địch bóng đá nữ U-19 thế giới năm 2004; và giành được giải Quả bóng vàng với tư cách là cầu thủ xuất sắc nhất, lẫn Chiếc giày vàng với danh hiệu Vua phá lưới tại Giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2007 sau khi dẫn dắt Brazil đến trận chung kết. Ở cấp câu lạc bộ, Marta giành được UEFA Women’s Cup khi đá cho câu lạc bộ Thụy Điển Umeå IK vào năm 2004 và giành được 7 chức vô địch trong các giải quốc gia của Thụy Điển!

Marta #10 trong trận gặp Nhật Bản tại Exploria Stadium, Orlando, Florida ngày 16 Tháng Hai 2023 (ảnh: Erin Chang/ISI Photos/Getty Images)

Tháng Giêng 2013, cô được vinh danh là một trong sáu Đại sứ của FIFA World Cup 2014 tại Brazil, cùng với Amarildo, Bebeto, Carlos Alberto Torres, Ronaldo và Mario Zagallo. Tháng Tám 2016, Marta là một trong tám người mang Cờ Olympic tại Thế vận hội Olympic ở Rio de Janeiro. Cô được Tổng thư ký Liên Hợp Quốc bổ nhiệm làm nhà vận động cho những chiến dịch thuộc các chương trình Mục tiêu Phát triển Bền vững.

Mãi đến năm 1979 Brazil mới chính thức dỡ bỏ lệnh cấm phụ nữ chơi bóng đá. Ra đời sau đó bảy năm, Marta lớn lên ở vùng Đông Bắc nghèo khó của đất nước Brazil. Năm 14 tuổi, được huấn luyện viên Helena Pacheco phát hiện, Marta đáp chuyến xe buýt rời thị trấn nông trại bụi bặm Dois Riachos ở bang Alagoas để đến Rio de Janeiro và gia nhập đội tuyển nữ.

Sau khi chơi cho đội trẻ CSA, Marta bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp tại Vasco da Gama vào năm 2000. Sau hai năm, cô được chuyển đến Santa Cruz, một câu lạc bộ nhỏ ở bang Minas Gerais, trước khi gia nhập Umeå IK của Thụy Điển. Nhờ Marta, Umeå IK lọt vào trận chung kết Cúp UEFA, giành chiến thắng chung cuộc 8–0 trước Frankfurt, trong đó Marta ghi ba bàn trong hai lượt trận.

Marta #10 trong giải SheBelieves Cup giữa tuyển Brazil và tuyển Mỹ tại Toyota Stadium, Frisco, Texas ngày 22 Tháng Hai 2023 (ảnh: Matthew Visinsky/Icon Sportswire via Getty Images)

Ngày 26 Tháng Bảy 2007, Marta cùng Đội tuyển nữ Brazil đánh bại Đội tuyển quốc gia U-20 Hoa Kỳ để giành chức vô địch Đại hội Thể thao Liên Mỹ (Pan American Games) tại cầu trường Estádio do Maracanã trước 68,000 khán giả. Marta Vieira da Silva được người hâm mộ Brazil so sánh với Pelé vĩ đại.

Báo chí gọi Marta là “Pelé mặc váy” (“Pelé with skirts”). Chính Pelé cũng thích sự so sánh như vậy và đích thân huyền thoại Pelé đã gọi cho cô để chúc mừng chiến thắng. Để ghi lại dấu ấn và thành tích của Marta, dấu chân của cô được in lại trên xi măng tại sân vận động Maracanã.

Marta trong một trận thi đấu giữa tuyển Brazil và tuyển Úc (ảnh: Steven Markham/Speed Media/Icon Sportswire via Getty Images)
Marta Vieira da Silva tại FIFA Women’s World Cup 2019 (ảnh: Matthew Lewis – FIFA/FIFA via Getty Images)

Là một cầu thủ nhỏ con, nhanh nhẹn nhưng mạnh mẽ, Marta nổi tiếng với có khả năng xử lý bóng tinh tế, với đôi chân nhanh nhẹn và kỹ thuật đặc biệt. Không phải tự nhiên mà cô được so sánh với Ronaldinho, Romário, và cả Pelé. Ngoài tầm nhìn và kỹ thuật, Marta còn được biết đến khả năng bức phá khi rê bóng tốc độ. Có tài sáng tạo trên sân, tạo cơ hội và khả năng tấn công với tư cách là cầu thủ kiến tạo nâng cao, Marta cũng nổi tiếng với kỹ năng sút chính xác từ các quả phạt đền và những tình huống cố định.

Marta Vieira da Silva thông thạo tiếng Bồ Đào Nha, Thụy Điển và tiếng Anh. Năm 2016, cô được BBC xếp vào danh sách 100 Phụ nữ đương đại nổi bật. Hiện đá cho đội Orlando Pride ở Mỹ, Marta chơi ở Florida kể từ khi Liên đoàn bóng đá nữ quốc gia Hoa Kỳ (National Women’s Soccer League) ký hợp đồng với cô sáu năm trước. Nhận xét về Marta Vieira da Silva, Mike Woitalla, chủ biên tạp chí Soccer America kết luận, Marta Vieira da Silva là cầu thủ khuấy động làng bóng đá bằng tài năng xuất sắc mà chưa từng có nữ cầu thủ nào đạt được trong lịch sử túc cầu nữ thế giới.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: