Gió mạnh tàn phá khắp Nam California

Xe vận tải bị lật giữa lúc có gió mạnh ở Jurupa Valley, California, hôm Thứ Hai, 20 Tháng Mười Một. (Hình: CHP)

ORANGE COUNTY, California (NV) – Gió mạnh khiến phi trường John Wayne tạm thời đóng cửa hôm Thứ Hai, 20 Tháng Mười Một, thổi bùng vài đám cháy rừng, làm lật ít nhất hai chiếc xe vận tải và làm bị thương một số cư dân Nam California, gồm du khách ở Disneyland, theo nhật báo The Orange County Register.

Cơ Quan Khí Tượng Quốc Gia (NWS) ban bố lệnh cảnh báo gió mạnh tới hết 10 giờ sáng Thứ Ba cho vùng thung lũng San Bernardino County và Riverside County, vùng núi San Bernardino County, vùng núi đồi Santa Ana, đèo San Gorgonio gần Banning và vùng nội địa Orange County.

Phi trường John Wayne ở Santa Ana phải đóng cửa nửa tiếng sau khi gió thổi lật chiếc phi cơ Cessna vừa đáp trước 9 giờ sáng Thứ Hai, phát ngôn viên phi trường này cho hay. Không có báo cáo nào về thương vong.

Mười chuyến bay phải đổi hướng, và tám chuyến bay đi cùng tám chuyến bay đến bị hoãn, phát ngôn viên này cho biết thêm.

Tại công viên giải trí Disneyland ở Anaheim, vài du khách bị thương khi cột đèn trên Main Street U.S.A. ngã xuống lối đi gần cổng chính khi đang có gió mạnh, Sở Cứu Hỏa và Cứu Hộ Anaheim loan báo. Một phụ nữ bị cột đèn ngã trúng đầu.

Sáng Thứ Hai, cháy rừng bùng lên gần hồ Matthews ở Riverside County, khiến cư dân ở khu vực thưa dân phía Nam Riverside di tản. Gió Santa Ana mạnh làm lửa cháy lan khắp khu vực đường Tin Mine với La Sierra. Đám cháy thiêu rụi khoảng 34.5 mẫu trước khi trực thăng dội nước xuống, làm lửa lan chậm lại rồi ngừng lan ngay sau 12 giờ trưa.

Ở Riverside, dây điện va trúng cây xanh, gây ra đám cháy lan khắp sân sau hai căn nhà trên đường Robinson khoảng 4 giờ 20 phút sáng nhưng lính cứu hỏa dập tắt được, theo Sở Cứu Hỏa Riverside. Một nhà kho và một chiếc xe bị cháy, nhưng không có báo cáo thương vong.

Ở Jurupa Valley, đoạn đường nối xa lộ 15 hướng Nam với xa lộ 60 hướng Đông bị chặn ít nhất năm tiếng sau khi một chiếc xe vận tải lớn bị lật giữa lúc có gió mạnh khoảng 9 giờ 15 phút sáng Thứ Hai. Chưa đầy 45 phút sau, tài xế chiếc xe vận tải lớn khác cho Cảnh Sát Tiểu Bang California (CHP) hay gió thổi lật xe của ông khi đang chạy từ xa lộ 60 hướng Đông sang xa lộ 15 hướng Bắc.

Cũng ở Jurupa Valley, vài cư dân mắc kẹt trong nhà sau khi đường dây điện rớt xuống nhà, theo Cứu Hỏa California/Sở Cứu Hỏa Riverside County.

Ở một nơi bên ngoài Tustin, khoảng 10 giờ sáng Thứ Hai, cây xanh lớn ngã xuống garage căn nhà trên đường Lucero và làm hư mái nhà, ông Sean Doran, giới chức Cơ Quan Cứu Hỏa Orange County, cho hay. Không có báo cáo thương vong. Còn ở Tustin, nhiều cây xanh ngã đổ, trong đó có một cây đè lên xe hơi.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: