Những trùm “chém gió” và “thánh nổ” về Covid-19

Sự mờ ám của Trung Quốc trong các báo cáo về nguồn gốc coronavirus đã tạo điều kiện cho sự bùng nổ các thuyết âm mưu “nổi da gà” được lan truyền nhanh như hỏa tiễn. Sự bát nháo này có sự tham gia của nhiều giáo sư đại học! Associated Press đã hợp tác với Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Pháp y Kỹ thuật số thuộc Hội đồng Đại Tây Dương (Atlantic Council) thực hiện cuộc điều tra chín tháng để xác định những người và tổ chức đứng sau loạt thông tin nhảm nhí liên quan Covid-19. Kết quả điều tra vừa công bố ngày 15-2-2021.

FRANCIS BOYLE

ÔNG LÀ AI: Là giáo sư luật tốt nghiệp Harvard và dạy Đại học Illinois, Boyle từng soạn luật cấm vũ khí sinh học năm 1989 và tư vấn cho Bosnia và Herzegovina lẫn Chính quyền Nhà nước Palestine. Boyle không có bằng cấp học thuật hoặc trình độ chuyên môn gì về virus học hoặc sinh học nhưng từ lâu đã “chém gió” nhiệt tình về lĩnh vực y tế. Ông từng nói rằng tình báo Israel tham gia vụ đánh bom Trung tâm Thương mại Thế giới năm 1993; rằng SARS, cúm lợn và Ebola đã được biến đổi gen; và virus Tây sông Nile và bệnh Lyme thoát ra từ phòng thí nghiệm vũ khí sinh học của Mỹ. Ông cũng cho rằng người sáng lập Microsoft, Bill Gates, “có liên quan” sự lây lan của virus Zika.

TUYÊN BỐ VỀ COVID: Boyle cho biết, coronavirus là vũ khí sinh học được biến đổi gen thoát ra từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, Trung Quốc. Ông cho rằng nó liên quan đến các nghiên cứu công nghệ nano và kỹ thuật chèn protein từ HIV, loại virus suy giảm miễn dịch ở người. Ông cáo buộc rằng các nhà nghiên cứu Hoa Kỳ đã giúp tạo ra coronavirus; trong khi hàng nghìn bác sĩ, nhà khoa học và các chính khách khác thì che giấu sự thật. Boyle lan truyền lập luận này trong một email gửi tới loạt cơ quan báo chí và cá nhân vào ngày 24-1-2020. Cùng ngày, ông được phỏng vấn trên podcast có tên Geopolitics and Empire. Thuyết âm mưu của Boyle sau đó được trích lại trên truyền hình nhà nước Iran, truyền thông nhà nước Nga và các trang web vớ vẩn ở Mỹ…

CHỨNG CỚ? Boyle lập luận dựa trên ngẫu nhiên: sự hiện diện của Phòng thí nghiệm An toàn sinh học cấp 4 ở Vũ Hán; cũng như niềm tin cá nhân rằng các chính phủ trên thế giới đang lao vào cuộc chạy đua bí mật về vũ khí sinh học. Phòng thí nghiệm An toàn sinh học Cấp 4 – hoặc Phòng thí nghiệm BSL4 – thật ra có các biện pháp phòng ngừa an toàn sinh học ở mức cao nhất. Tổ chức Y tế Thế giới kết luận rằng rất khó có khả năng virus thoát ra từ Phòng thí nghiệm Vũ Hán.

___

GREATGAMEINDIA

ĐÂY LÀ GÌ: Là một trong những trang web đầu tiên tung ra thuyết rằng coronavirus được tạo ra một cách có chủ ý. Ngày 26-1-2020, bài viết mang tựa “Vũ khí sinh học Coronavirus – Cách Trung Quốc đánh cắp Coronavirus từ Canada và vũ khí hóa nó” đã được blog cực hữu Zero Hedge chia sẻ trước khi nó xuất hiện trên trang web bảo thủ RedStateWatcher với hơn sáu triệu lượt tương tác.

TUYÊN BỐ VỀ COVID: GreatGameIndia cho rằng coronavirus lần đầu tiên được tìm thấy trong phổi một người đàn ông Saudi Arabia và sau đó được gửi đến phòng thí nghiệm ở Hà Lan và Canada, nơi nó bị các nhà khoa học Trung Quốc đánh cắp. Bài báo trên dựa một phần vào suy luận của Dany Shoham – nhà virus học và là cựu trung tá tình báo quân đội Israel. Phát biểu của Shoham xuất hiện trong một bài báo ngày 26-1-2020 trên tờ Washington Times của Mỹ. Shoham nói rằng không có bằng chứng cho thấy virus đã thoát khỏi phòng thí nghiệm nhưng GreatGameIndia đã cố tình không dẫn lại nguyên văn.

CHỨNG CỚ? Một tiểu ban Tổ chức Y tế Thế giới vừa công bố vào tháng 1-2021 rằng coronavirus rất có thể lây từ vật sang người nhưng khả năng nó thoát từ một phòng thí nghiệm ở Trung Quốc là không chắc. Các nhà khoa học hàng đầu của Mỹ cũng kết luận rằng virus có nguồn gốc tự nhiên, khi họ nghiên cứu bộ gen và phát hiện một số điểm giống nhau với SARS (hội chứng hô hấp cấp tính). Vincent Racaniello, giáo sư vi sinh vật học và miễn dịch học tại Đại học Columbia, khẳng định virus không phải được “chế tạo” hoặc vô tình phát tán mà có nguồn gốc tự nhiên.

___

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU TOÀN CẦU HÓA

ĐÂY LÀ GÌ: Trung tâm này có trụ sở tại Montreal, chuyên đăng về chính trị và chính sách toàn cầu nhưng thật ra là một trong những “ổ” thuyết âm mưu ồn ào nhất thế giới. Trung tâm nằm dưới sự điều hành của Michel Chossudovsky, giáo sư danh dự về kinh tế tại Đại học Ottawa và là ông trùm thuyết âm mưu. Tháng 2-2020, trung tâm này công bố cuộc phỏng vấn Igor Nikulin, cho thấy coronavirus là vũ khí sinh học của Mỹ được tạo ra để nhắm vào người Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã “ớn” trung tâm này đến mức từng cảnh báo, rằng trang web của nó (globalresearch.ca) “đã lan sâu vào hệ sinh thái tuyên truyền và thông tin sai lệch rộng lớn hơn của Nga” với vô số thuyết nhảm nhí chống Mỹ. Một báo cáo năm 2020 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết thêm, bảy trong số tác giả của “ổ nhảm” này thật ra không tồn tại mà được tạo ra bởi tình báo quân đội Nga.

TUYÊN BỐ VỀ COVID: Ngày 12-3-2020, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên (Zhao Lijian) đăng lại một bài báo do trung tâm này tung ra, có tiêu đề: “Cái gọi là coronavirus của Trung Quốc: một cập nhật gây sốc. Liệu có phải virus có nguồn gốc từ Mỹ?”. “Bài báo này rất quan trọng đối với mỗi chúng ta” – Triệu Lập Kiên đăng bằng tiếng Anh trên Twitter – “Hãy đọc và đăng lại. COVID-19: Bằng chứng nữa cho thấy virus có nguồn gốc từ Mỹ”. Họ Triệu còn tweet: “Có thể quân đội Mỹ đã mang dịch bệnh đến Vũ Hán. Hãy minh bạch! Công khai dữ liệu của các ông đi! Mỹ nợ chúng ta một lời giải thích”… Tất cả xuất phát từ bài viết của Larry Romanoff, cây bút quen thuộc của globalresearch.ca. Romanoff cho rằng quân đội Mỹ mang virus đến Trung Quốc vào dịp Thế vận hội Quân sự mùa thu năm 2019.

CHỨNG CỚ? Không có bằng chứng nào cho thấy virus được Mỹ mang vào Trung Quốc. Tiểu sử của Romanoff ghi rằng đương sự là giáo sư thỉnh giảng tại Đại học Phúc Đán ở Thượng Hải nhưng ông ta không có tên trong danh sách giảng viên trường này. Bài báo gốc của Romanoff đã bị gỡ xuống vào mùa xuân 2020 nhưng tweet của Triệu thì vẫn còn.

___

IGOR NIKULIN

ÔNG NÀY LÀ AI? Là một ứng cử viên chính trị với… bốn lần thất bại, Nikulin vốn dĩ quen thuộc trên các phương tiện truyền thông nhà nước Nga cũng như báo chí phương Tây, với tư cách là nhà “sinh vật học” và “cựu thanh sát viên vũ khí” ở Iraq, từng có mặt trong một ủy ban thanh sát vũ khí hóa sinh của Liên Hiệp Quốc vào thập niên 1990.

TUYÊN BỐ VỀ COVID: Nikulin khẳng định rằng Hoa Kỳ đã tạo ra coronavirus để tấn công Trung Quốc. Lần đầu tiên Nikulin lu loa như vậy là ngày 20-1-2020; trong một bài báo đăng trên Zvezda, cơ quan truyền thông nhà nước gần gũi với quân đội Nga. Khi coronavirus xuất hiện ở Mỹ, Nikulin lại chữa lại rằng “những người theo chủ nghĩa toàn cầu” đang sử dụng virus để tiêu diệt Trái đất, rằng điều này chẳng có gì quá bất ngờ vì trong quá khứ Mỹ từng tạo ra HIV như một cách để làm suy yếu nước Mỹ từ bên trong!

CHỨNG CỚ? Nikulin không đưa ra bằng chứng nào cả. Cựu thanh tra vũ khí Liên Hiệp Quốc Richard Butler, người mà Nikulin khoe rằng mình từng làm việc chung, nói rằng ông không nhớ gì về Nikulin; và câu chuyện của “thánh nổ” Nikulin nghe có vẻ “bịa đặt một cách cẩu thả và không đáng tin”. Không có hồ sơ nào của Liên Hiệp Quốc được tìm thấy để xác nhận Nikulin từng làm việc cho cơ quan này. Trả lời AP, Nikulin khẳng định lý lịch của mình là chính xác, dù đương sự nói một số hồ sơ chứng minh quá trình làm việc ở Liên Hiệp Quốc đã bị hủy sau một cuộc ném bom của Mỹ hồi cuộc chiến Iraq.

___

GREG RUBINI

ÔNG LÀ AI: Greg Rubini là tên của một “lý thuyết gia” trên internet, người tự cho rằng mình có những liên hệ tình báo cấp cao. Twitter đã “đá đít” “nhân vật” này khỏi nền tảng của họ. Trước đó, các bài đăng của Rubini đã được những người ủng hộ thuyết âm mưu QAnon đăng lại hàng nghìn lần.

TUYÊN BỐ VỀ COVID: Rubini tweet rằng Tiến sĩ Anthony Fauci đã tạo ra coronavirus và nó được sử dụng như một vũ khí sinh học để giảm dân số thế giới và làm suy yếu Trump.

CHỨNG CỚ? Buzzfeed đã truy tìm Rubini vào năm 2020 và xác định đây là tên giả của một người đàn ông Ý, 61 tuổi, sống bằng nghề tiếp thị và quảng cáo âm nhạc. Tài khoản Twitter trước kia của nhân vật này ghi rằng đương sự là fan nhạc rock cổ điển và mê phim của đạo diễn Stanley Kubrick. Twitter đã treo tài khoản Rubini vào tháng 11-2020.

______

KEVIN BARRETT

ÔNG LÀ AI: Là cựu giảng viên về Hồi giáo tại Đại học Wisconsin-Madison, Barrett rời đại học này khi bị chỉ trích dữ dội vì nói rằng vụ khủng bố 11-9-2001 được dàn dựng bởi những người có liên hệ với chính phủ Hoa Kỳ và Israel. Tự xưng là “nhà lý thuyết âm mưu chuyên nghiệp”, đương sự lập luận rằng đằng sau các vụ đánh bom Madrid năm 2004, vụ đánh bom London năm 2005, vụ đánh bom giải Marathon ở Boston năm 2013 và vụ xả súng hộp đêm Orlando năm 2016… đều có bàn tay chính quyền!

TUYÊN BỐ VỀ COVID: Barrett nói rằng mình “chắc chắn 80%” rằng coronavirus được tạo ra bởi các “phần tử” trong chính phủ Hoa Kỳ như một vũ khí sinh học và được sử dụng để tấn công Trung Quốc, trong khi Iran là mục tiêu thứ hai.

CHỨNG CỚ? Barrett trích các báo cáo rằng Mỹ đã cảnh báo các đồng minh vào tháng 11-2019 về một loại virus nguy hiểm đang xuất hiện và lan rộng từ Trung Quốc. Tuy nhiên, Mỹ chưa bao giờ đưa ra những cảnh báo như vậy.

___

LUC MONTAGNIER

ÔNG LÀ AI: Montagnier là nhà virus học nổi tiếng thế giới từng giành Nobel 2008 với công trình nghiên cứu phát hiện HIV.

TUYÊN BỐ VỀ COVID: Trong cuộc phỏng vấn tháng 4-2020 với kênh tin tức CNews của Pháp, Montagnier khẳng định coronavirus không có nguồn gốc tự nhiên. Tin rằng trong quá trình chế tạo vaccine phòng bệnh AIDS và ai đó đã lấy vật liệu di truyền rồi đưa nó vào coronavirus, Montagnier trích một bài báo vào tháng 1-2020 từ các nhà khoa học Ấn Độ, cho biết họ tìm thấy chuỗi HIV trong coronavirus.

BẰNG CHỨNG: Các chuyên gia đã xem xét trình tự bộ gien của virus và cho biết nó không có chuỗi HIV-1. Tháng 1-2020, một số nhà khoa học Ấn Độ tung ra bài viết trên bioRXIV, kho lưu trữ những bài báo khoa học chưa được bình duyệt hoặc chưa được đăng trên bất kỳ tạp chí khoa học truyền thống nào. Bài viết nói rằng họ tìm thấy “sự giống nhau đến kỳ lạ của các vật liệu chèn độc đáo” trong COVID-19 và HIV. Mạng xã hội đã vớ bài viết này để làm bằng chứng rằng virus được chế tạo từ phòng thí nghiệm. Ngay sau khi bài viết được đưa lên mạng, cộng đồng khoa học đã phản ứng dữ dội và cuối cùng nó được rút xuống.

___

ALI KHAMENEI và HOSSEIN SALAMI

HỌ LÀ AI: Khamenei là Lãnh tụ Tối cao Cộng hòa Hồi giáo Iran. Ông là người có tiếng nói cuối cùng về tất cả vấn đề quốc gia, từ kinh tế, quốc phòng đến y tế. Từ khi nắm quyền năm 1981, Khamenei vẫn khăng khăng rằng Mỹ là kẻ thù hàng đầu của Iran. Hossein Salami được Khamenei bổ nhiệm làm chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran vào tháng 4-2019.

TUYÊN BỐ VỀ COVID: Ngày 5-3-2020, Hossein Salami nói rằng Iran buộc chuẩn bị một cuộc chiến chống lại loại virus mà Mỹ sản xuất với mục đích tiêu diệt Iran. Ngày 16-3-2020, quân đội nước này bắt đầu được lệnh phối hợp với Bộ Y tế để tổ chức diễn tập về an toàn sinh học trên toàn quốc… Khamenei là một trong những nhà lãnh đạo thế giới đầu tiên cho rằng coronavirus có thể là một loại vũ khí sinh học do Mỹ tạo ra. Trong diễn văn thường niên phát biểu ngày 22-3-2020 nhân dịp Tân Niên (theo lịch Ba Tư) trước hàng triệu người dân, Khamenei đặt câu hỏi rằng tại sao Mỹ đề nghị giúp đỡ nước mình trong khi bản thân nước họ đang khốn đốn vì coronavirus. Rõ ràng là Mỹ có ý đồ nham hiểm. Khamenei tin rằng “thuốc của Mỹ thật ra là thứ giúp cho virus lan truyền rộng hơn”. Tháng 1-2021, Khamenei từ chối nhập vaccine coronavirus sản xuất ở Anh và Mỹ.

BẰNG CHỨNG: Không có bằng chứng nào cho thấy Mỹ tạo ra virus hoặc sử dụng nó như một vũ khí để tấn công Iran.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: