Bà Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Ninh và 8 lô đất triệu đô la Mỹ

Hai lô đất biệt thự liền kề của bà Vũ Liên Oanh tại đồi T5 phường Hồng Hà, TP. Hạ Long – Ảnh: Tiền Phong

Trong vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” tại Sở GD-ĐT Quảng Ninh, cơ quan điều tra đã tạm giam bà Giám đốc Sở Vũ Liên Oanh và nhiều bị can khác.

Ngoài việc làm rõ hành vi sai phạm của các bị can, kết luận điều tra của Bộ Công an còn đề cập tới việc kê biên tài sản của các bị can. Trong đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đã ra các lệnh kê biên tài sản đối với 8 lô đất của bà Oanh.

Khi bị bắt, bà Oanh đã đề nghị cơ quan điều tra được nộp lại 14 tỷ đồng mà bà nhận của bà Hoàng Thị Thúy Nga – Chủ tịch NSJ Group. Điều đáng nói, dù bà Oanh xác nhận bà chỉ nhận hối lộ có 14 tỷ đồng, nhưng vợ chồng bà Vũ Liên Oanh đứng tên hàng loạt bất động sản có giá trị lên đến hàng chục tỷ đồng mỗi lô đất. Đặc biệt, bà Oanh còn có sở thích mỗi lần mua đều phải mua “sáp đôi” hay còn gọi là 2 ô đất liền kề tại những vị trí đắc địa của những dự án đắt đỏ bậc nhất ở Quảng Ninh.

Miếng đất vàng đất đầu tiên nằm ở thị xã Đông Triều với diện tích 347m2 gần sông Cầm với đầy đủ tiện ích xung quanh và mang tính chất nghỉ dưỡng tuổi già.

Bà Vũ Liên Oanh – cựu Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh – bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” – Ảnh: Tiền Phong

Miếng đất thứ 2 rộng 180m2 nhưng trên thực tế là 2 ô đất liền kề mỗi ô 90m2 nằm tại Khu đô thị mới Cao Xanh – Hà Khánh, phường Cao Xanh, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Theo giá đất thị trường vào thời điểm hiện tại, giá trị miếng đất không dưới 7 tỷ đồng.

Tiếp theo cũng là 2 ô đất liền kề có view toàn cảnh vịnh Hạ Long với diện tích hơn 120m2 (mỗi ô hơn 60m2) thuộc khu tự xây, Đồi thị đội, phường Hồng Hải, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. 2 ô đất ở vị trí này có giá không dưới 10 tỉ đồng.

Đặc biệt nhất là 2 ô biệt thự liền kề rộng gần 500m2 tại khu đô thị đồi T5 phường Hồng Hà, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh với giá trị mỗi mét vuông không dưới 100 triệu đồng.

Cuối cùng là ô đất diện tích 113,31m2 đất tại khu 8, phường Hồng Hải, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, do Vũ Liên Oanh nhờ mẹ đẻ đứng tên chủ sở hữu.

Trên thực tế, vợ chồng bà Oanh mua đất rồi để đó chứ chưa có kế hoạch xây dựng gì cả. Có lẽ bà Oanh không muốn giữ một đống tiền mất giá, mà chuyển đổi thành đất cho tiện quản lý và giá trị không bị mất giá theo thời gian.

Cuối cùng, ngày bà vào tù thì 8 cuốn sổ đỏ này cũng bị tịch thu. Đúng là “của Thiên trả Địạ”.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: