Mức lương một người độc thân cần để sống thoải mái ở mọi tiểu bang của Hoa Kỳ

(Ảnh: Pixabay)

Kết quả một phân tích mới đây của SmartAsset tiết lộ rằng, một người độc thân sẽ cần kiếm được hơn sáu con số để sống thoải mái ở các bang đắt đỏ nhất Hoa Kỳ.

“Thoải mái” được định nghĩa là thu nhập hàng tháng cần thiết để trang trải ngân sách theo cách chia 50/30/20, tức dành 50% thu nhập của bạn cho các nhu cầu thiết yếu như nhà ở và chi phí tiện ích, 30% cho chi tiêu tùy ý và 20% cho tiết kiệm hoặc đầu tư.

Thu nhập cần thiết cho mỗi tiểu bang được tính tương đối, dựa trên chi phí nhu yếu phẩm, sử dụng dữ liệu từ hệ thống dữ liệu của MIT.

Dưới đây là năm tiểu bang có mức chi phí cao nhất đối với những người lao động độc thân, dựa trên số tiền mà cư dân cần kiếm được mỗi năm, để gọi là sống thoải mái. Dĩ nhiên, đây là cách tính theo kiểu sống Mỹ, còn hầu hết những gia đình Châu Á, hay mới nhập cư sự tiết kiệm chi tiêu thì khó chạm vào mức này.

Massachusetts: 116.022 USD

    Hawaii: 113.693 USD

    California: $113,651

    New York: 111.738 USD

    Washington: 106.496 USD

Để sống thoải mái một mình ở những tiểu bang này, bạn cần kiếm được gần gấp đôi mức mà hầu hết những người có thu nhập độc thân thường kiếm được, vì thu nhập trung bình ở Hoa Kỳ đối với những người lao động độc thân, toàn thời gian là khoảng 60.000 USD, theo dữ liệu của Cục Lao động.

Mức trung bình quốc gia để sống thoải mái một mình là 89.461 USD, điều này cho thấy ngân sách 50/30/20 có thể không thực tế đối với hầu hết những người độc thân.

Sống một mình đi kèm với những chi phí bổ sung có thể cao hơn gấp đôi số tiền bạn phải chi, nếu sống với người khác – còn được gọi là “thuế độc thân”. Nhà ở là khoản chi phí rõ ràng nhất, nhưng những người độc thân cũng phải trả thêm chi phí cho hàng tạp hóa, đi lại, đi lại và giải trí.

Để trang trải cuộc sống khi sống một mình, bạn có thể cần tìm một khoản phù hợp với ngân sách của mình. Điều đó có thể có nghĩa là chọn một không gian nhỏ hơn hoặc chi tiêu ít hơn cho những khoản mua sắm tùy ý, như đi du lịch.

Dưới đây là mức thu nhập cần thiết để sống thoải mái ở mỗi tiểu bang, được liệt kê theo thứ tự bảng chữ cái. Dĩ nhiên con số là mức tham khảo, nếu bạn muốn sống ở nơi nào, và so sánh với cuộc sống của mình đang có.

STT

Tiểu bang Chi phí hàng năm
01 Alabama 83.824 USD
02 Alaska 96.762 USD
03 Arizona 97.344 USD
04 Arkansas $79,456
05 California $113,651
06 Colorado 103.292 USD
07 Connecticut 100.381 USD
08 Delaware 94.141 USD
09 Florida 93.309 USD
10 Gruzia 96.886 USD
11 Hawaii 113.693 USD
12 Idaho 88.733 USD
13 Illinois 95.098 USD
14 Indiana 85.030 USD
15 Iowa 83.366 USD
16 Kansas 84.656 USD
17 Kentucky 80.704 USD
18 Louisiana 82.451 USD
19 Maine 91.686 USD
20 Maryland 102.918 USD
21 Massachusetts 116.022 USD
22 Michigan 84.365 USD
23 Minnesota 89.232 USD
24 Mississippi 82.742 USD
25 Missouri 84.032 USD
26 Montana 84.739 USD
27 Nebraska 83.699 USD
28 Nevada 93.434 USD
29 New Hampshire 98.094 USD
30 New Jersey 103.002 USD
31 New Mexico 83.616 USD
32 Newyork 111.738 USD
33 North Carolina 89.690 USD
34 North Dakota $52,807
35 Ohio 80.704 USD
36 Oklahoma 80.413 USD
37 Oregon 101.088 USD
38 Pennsylvania 91.312 USD
39 Rhode Island 100.838 USD
40 South Carolina 88.317 USD
41 South Dakota 81.453 USD
42 Tennessee 86.403 USD
43 Texas 87.027 USD
44 Utah 93.683 USD
45 Vermont 95.763 USD
46 Virginia 99.965 USD
47 Washington 106.496 USD
48 West Virginia $78,790
49 Wisconsin 84.115 USD
50 Wyoming 87.651 USD

 

Nhà báo Đinh Yên Tháo (Ảnh FB)

Bình luận về báo cáo mới nhất này của Smart Assets, nhà báo Đinh Yên Thảo (Dallas, TX) nhận định: Sống thoải mái, dễ chịu về kinh tế được định nghĩa là cuộc sống cân bằng, có làm, có vui chơi và có dành dụm, không phải sống với từng cùi lương.

Các thành phố đắt đỏ nhất nước Mỹ thì gia đình 4 người cần có thu nhập cao hơn nữa. Như San Francisco là $339,123, San Jose là $334,547, Boston là $319,738, Arlington, VA là $318,573, New York, NY là $318,406 và Oakland, CA là $316,243.

Tất nhiên đây là các số liệu cho các gia đình người Mỹ thông thường nói chung, nên đa phần người Mỹ sống theo từng cùi lương và mắc nợ rất nhiều. Còn phần lớn người Việt thì thắt lưng buộc… tiền, chắc chỉ kiếm phân nửa hay phần ba cũng đủ sống, vì đâu sống theo kiểu Mỹ.

 

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: