Những kiểu quan hệ bị nhầm là tình yêu

(minh họa: Unsplash)

Trong quá trình theo đuổi một tình yêu, nhiều người thường thấy mình đang ở trong những mối quan hệ gợi lên những cảm xúc rất giống với tình yêu, nhưng thực tế thì họ đang bị nhầm lẫn về một tình cảm hời hợt hoặc không lành mạnh.

Trước khi bạn quyết định bước vào một cuộc tình, hãy cẩn thận với tám mối quan hệ thường bị nhầm lẫn với tình yêu:

Mê đắm
Sự mê đắm là sự thu hút cảm xúc mạnh mẽ hoặc sự ngưỡng mộ mãnh liệt đối với ai đó. Nó thường bị nhầm lẫn với tình yêu và được đặc trưng bởi niềm đam mê và ham muốn mãnh liệt đối với người khác. Tuy nhiên, mối quan hệ này thiếu sự kết nối cảm xúc sâu sắc và sự thấu hiểu mà tình yêu đích thực cần có.

Sự mê đắm có xu hướng tồn tại trong thời gian ngắn và dựa trên nhận thức lý tưởng hóa về người khác, thay vì hiểu biết thực tế về tất cả những thiếu sót trong đời thường của họ.

Đồng phụ thuộc vào nhau
Các mối quan hệ đồng phụ thuộc bao gồm sự phụ thuộc quá mức về mặt cảm xúc vào nhau, đến mức mà danh tính của cả hai cá nhân trở nên gắn bó với nhau. Mối quan hệ này giống như tình yêu là do nhu cầu mãnh liệt về sự hiện diện và hỗ trợ của nhau, nhưng nó thường bị thúc đẩy bởi nỗi sợ bị bỏ rơi hoặc niềm tin rằng một người không thể tồn tại mà không có người kia.

Các mối quan hệ đồng phụ thuộc thiếu ranh giới lành mạnh và có khả năng gây cạn kiệt cảm xúc cho cả hai bên liên quan.

Sắc dục
Ham muốn sắc dục là sự hấp dẫn thể chất mãnh liệt đối với một người nào đó, thường bị nhầm lẫn với tình yêu do bản chất mạnh mẽ và thu hút của nó. Trong khi sự hấp dẫn về thể chất là một khía cạnh quan trọng của các mối quan hệ lãng mạn, tình yêu thực sự vượt xa ham muốn về thể xác đơn thuần. Ham muốn chủ yếu tập trung vào sự hài lòng và thiếu chiều sâu của kết nối cảm xúc và cam kết mà tình yêu đòi hỏi.

Mối quan hệ mang tính phụ thuộc
Mối quan hệ mang tính lệ thuộc là khi một người phụ thuộc nhiều vào người khác về nhu cầu vật chất hoặc tình cảm, và sự phụ thuộc này thường bị hiểu sai thành tình yêu. Một mối quan hệ mang tính lệ thuộc có thể xảy ra khi một người nào đó cảm thấy không trọn vẹn hoặc không hạnh phúc và tìm kiếm sự xác nhận và thỏa mãn thông qua đối tác của họ.

Tuy nhiên, tình yêu đích thực cần đến hai cá nhân có tình cảm trọn vẹn và có khả năng hỗ trợ lẫn nhau, thay vì một người dựa vào một người kia để duy trì mối quan hệ.

(Hình: Sept Commercial/Unsplash)

Tình yêu ảo mộng
Tình yêu ảo tưởng được xây dựng dựa trên sự lý tưởng hóa phi thực tế về một người hoặc một mối quan hệ. Nhiều người thường thích ý tưởng được yêu hơn là kết nối thực sự với một cá nhân cụ thể. Thực tế của một mối quan hệ thường dẫn đến sự thất vọng và vỡ mộng khi nó không phù hợp với những gì mà họ tưởng tượng.

Yêu đơn phương
Tình yêu không được đáp lại là khi một người có tình cảm sâu sắc với người khác mà không được đáp lại những tình cảm đó. Người trải qua tình yêu đơn phương thường tin rằng họ đang yêu, nhưng chính xác hơn đó chỉ là tình cảm một chiều.

“Mối quan hệ” này chỉ gây ra đau đớn và bối rối cho người yêu đơn phương, vì cảm xúc tuy mãnh liệt nhưng chỉ từ một phía.

Quan hệ vì tiện lợi
Đôi khi, một mối quan hệ hình thành vì lý do thuận lợi, chẳng hạn như ổn định tài chính, áp lực xã hội hoặc sợ ở một mình. Những mối quan hệ này có vẻ dựa trên tình yêu từ bên ngoài nhìn vào, nhưng thực sự thì chúng thiếu sự kết nối và sự tương thích cần thiết để xác định một tình yêu đích thực.

Sự gắn kết với nhau
Sự gắn bó là một mối quan hệ tình cảm hình thành giữa các cá nhân, thường là do những trải nghiệm được chia sẻ hoặc do cả hai cùng có quá trình chung sống với nhau từ nhỏ. Mặc dù sự gắn bó là khía cạnh quan trọng của tình yêu, nhưng việc bị ràng buộc với ai đó chỉ đơn giản là vì sự thoải mái hoặc không biết bất cứ điều gì khác, có khả năng dẫn đến một mối quan hệ không viên mãn.

Nói tóm lại, điều cần thiết là phải nhận ra và hiểu rõ  những loại mối quan hệ này để bảo đảm rằng chúng ta phát triển và nuôi dưỡng những mối quan hệ chân chính, lành mạnh và yêu thương với những người khác. Tình yêu đích thực liên quan đến sự gần gũi về mặt cảm xúc, sự tin tưởng, tôn trọng và sẵn sàng cùng nhau phát triển về mọi mặt, trong khi những mối quan hệ sai lầm kể trên thường được đặc trưng bởi những cảm xúc thoáng qua, sự phụ thuộc hoặc những kỳ vọng đầy tính ảo tưởng.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: