Nguyễn Thành Phong sắp “lên thớt”

Ông Nguyễn Thành Phong. Nguồn: VnExpress

Chiều ngày 22 Tháng Sáu, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị kỷ luật ông Nguyễn Thành Phong, Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương, Cựu Chủ tịch TP HCM.

Trình tự xem xét kỷ luật ông Nguyễn Thành Phong cũng như ông Chu Ngọc Anh và Nguyễn Thanh Long trước đó. Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét tội chứng, sau đó đề nghị Bộ Chính thi hành kỷ luật. Đây là quy trình bắt buộc trong ĐCS Việt Nam. Khi Ủy ban kiểm tra Trung ương mà trình lên Bộ Chính Trị thì hầu như không có bản trình nào bị bác bỏ.

Theo thông báo của Cơ quan kiểm tra Trung ương thì cơ quan này quyết định cảnh cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Xây dựng và Ban Thường vụ Đảng ủy Văn phòng UBND TP HCM nhiệm kỳ 2015-2020; khiển trách ông Võ Văn Hoan, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó chủ tịch UBND thành phố, cựu Bí thư Đảng ủy, nguyên Chánh Văn phòng UBND thành phố.

Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương với trường hợp Ban cán sự Đảng UBND TP HCM cũng như các Ban cán sự đảng khác, cũng là “vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ”, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo. Hậu quả là UBND thành phố và nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong quản lý tài chính, tài sản nhà nước; xảy ra nhiều vụ án, vụ việc trên địa bàn; nhiều tổ chức đảng, đảng viên bị xử lý kỷ luật; nhiều cán bộ, đảng viên trong đó có cả lãnh đạo chủ chốt của UBND thành phố và các sở, ngành… bị xử lý hình sự.

Thực ra Bộ Chính trị là cơ quan quyền lực cao nhất trong ĐCS rồi, Ủy ban Kiểm Tra trung ương thực hiện việc kiểm tra đối với Nguyễn Thành Phong và Ban cán sự đảng của ông cũng là làm theo mệnh lệnh của Bộ Chính trị. Đã làm theo mệnh lệnh Bộ Chính trị mà trình lên Bộ Chính trị chỉ là hình thức. Kết quả kỷ luật ông Nguyễn Thành Phong xem như là đã định đoạt, mặc dù lúc này chỉ mới là ở mức “đề nghị” chứ chưa chính thức kỷ luật.

Ông Phong 59 tuổi, quê Bến Tre, trình độ tiến sĩ kinh tế, là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII. Ông từng làm Bí thư Trung ương Đoàn phụ trách phía Nam; Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn; Bí thư Quận ủy quận 2, TP HCM; Phó bí thư Tỉnh ủy rồi Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre; Phó bí thư Thành ủy TP HCM, Chủ tịch UBND TP HCM.

Cuối Tháng Tám 2021, ông Nguyễn Thành Phong bị đưa ra Hà Nội giữ chức Phó ban Kinh tế Trung ương vì dính đến những tiêu cực trong công tác chống dịch, đồng thời chính Ủy ban Nhân dân Thành phố dưới thời ông làm Chủ tịch đã đề xuất với Chủ tịch nước (lúc đó là ông Nguyễn Phú Trọng) ký vào bằng Huân chương Lao động Hạng 3 trao tặng Việt Á.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: