Dân Sài Gòn lũ lượt khám chữa các bệnh lý về da sau Tết

Ảnh cắt từ video báo Lao Động – Hàng ngàn người chen chúc tìm chỗ ngồi chờ khám chữa các bệnh lý về da ở Bệnh viện Da Liễu thành phố ngay sau Tết Quý Mão

Sau tết, nhu cầu khám các bệnh lý về da của dân Sài Gòn bỗng tăng vọt. 

Trang y tế của các báo hôm 30 Tháng Giêng 2023 đều có chung tin về bệnh viện Da Liễu thành phố (2 Nguyễn Thông, phường 6, quận 3, Sài Gòn) – đang đón hàng ngàn lượt khám bệnh sau tết, có ngày lên đến gần 3,000 ca, phòng chờ khám chữa bệnh đông nghẹt không còn chỗ ngồi. Có báo giật tít gây sốc: “Nhiều người đi khám bệnh đường tình dục sau Tết”!

Hóa ra bản tin chi tiết có trên trang web của bệnh viện này từ hai ngày trước, như sau: “Chỉ trong ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ tết, bệnh viện đã tiếp nhận gần 3,000 trường hợp đến khám các bệnh lý về da, bệnh lây truyền qua đường tình dục và thực hiện các kỹ thuật thẩm mỹ nội khoa… Ghi nhận, tại sảnh của khu vực tiếp nhận khám chữa bệnh, các ghế chờ đông kín người”.

Cũng theo trang web bệnh viện, các nhóm bệnh mà bệnh viện tiếp nhận nhiều trong ngày đầu năm gồm: Bệnh ngoài da như viêm da cơ địa, mụn trứng cá, viêm da tiếp xúc dị ứng, mụn cóc…; đặc biệt gia tăng các trường hợp đến khám các bệnh lây truyền qua đường tình dục như sùi mào gà, giang mai …

Ngoài ra, về thẩm mỹ da, có nhiều khách hàng đến điều trị nám, tàn nhang, tái tạo da bằng hóa chất (hay còn gọi peel da), tiêm meso, điều trị sẹo xấu, chăm sóc da mụn…; kể cả sửa chữa việc làm đẹp bị hư hỏng để lại sẹo nhiều nơi trên cơ thể.

Ảnh cắt từ video của bệnh viện Da Liễu – Khoa Thẩm Mỹ Da của bệnh viện tấp nập đón khách hàng đến làm đẹp da, kể cả sửa chữa khắc phục tai biến

Không chỉ người lớn, nhiều trẻ em bị viêm da cũng được phụ huynh đưa đến bệnh viện khám trong ngày đầu năm mới.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Phan Thúy – Phó giám đốc bệnh viện cho biết trong kỳ nghỉ tết, nhiều người thường thức khuya, ăn nhiều đồ ngọt, béo, cộng thêm việc về quê, thời tiết thay đổi là những nguyên nhân khiến bệnh về da bùng phát.

Nội dung phát biểu của bà Thúy chỉ ngắn gọn có vậy về nguyên nhân bị viêm da, hoàn toàn không đề cập đến nguyên nhân tại sao số trường hợp đến khám các bệnh lây truyền qua đường tình dục lại gia tăng sau dịp tết! 

Bên cạnh tin tức ngày đầu năm, trang web của bệnh viện Da Liễu cung cấp còn cho biết: Nhu cầu tiêm mesotherapy của dân Sài Gòn tăng cao trước Tết. Trung bình mỗi ngày, khoa Thẩm Mỹ Da thực hiện tiêm meso cho khoảng 20-25 khách hàng, giúp họ trẻ hóa, trắng sáng da, tan mỡ, thon gọn cơ thể và điều trị rụng tóc…

Đồng thời, mỗi ngày khoa Thẩm Mỹ Da cũng tiếp nhận 1-2 ca tiêm meso từ các cơ sở làm đẹp bên ngoài bị tai biến. 

Năm 2022, bệnh viện này đã tiếp nhận việc sửa chữa khắc phục hơn 500 ca tai biến thẩm mỹ. Còn trước Tết Quý Mão, bệnh viện tiếp nhận mỗi ngày 5 – 7 ca tai biến thẩm mỹ, phổ biến là tai biến khi tái tạo da bằng hóa chất (hay còn gọi là tái tạo da sinh học, peel da); tiêm chất làm đầy;  tự bôi kem trắng da sản xuất thủ công theo quảng cáo là “gia truyền”….

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: