Trong 10 tháng, mỗi ngày thu hơn 14 tỷ đồng tiền thuế từ vé số

Công ty phát hành vé số có lợi nhuận cao, nộp ngân sách nhiều, đại lý vé số cũng có nhiều lợi ích, riêng người bán vé số dạo như đứa trẻ này chả hưởng được chính sách bảo hiểm xã hội hay y tế – Ảnh: Tuổi Trẻ

Trong 10 tháng của năm 2023, chính quyền Thành Hồ thu được 4,370 tỷ đồng tiền thuế từ việc phát hành vé số, tăng 7.3% so với cùng kỳ 2022, tính ra mỗi ngày Thành Hồ thu được hơn 14.5 tỷ đồng ($597,110).

Nguồn thu từ việc phát hành vé số vẫn tăng đều, trong bối cảnh doanh thu của nhiều ngành khác đang sụt giảm, vì dường như đời sống càng khó khăn, dân càng đặt cược vào hy vọng trúng số nên mua vé số nhiều hơn!

Tuổi Trẻ ngày 17 Tháng Mười Một dẫn số liệu của Cục Thuế thành phố cho biết, chỉ tính riêng Tháng Mười, số thu từ công ty xổ số tại Sài Gòn đạt 839 tỷ đồng, bằng 110.6% so với cùng kỳ năm 2022.

Không chỉ riêng Sài Gòn, nguồn thu từ xổ số cũng tăng đều ở những tỉnh thành khác, phần nào bù đắp cho những khoản thu khác bị sụt giảm, chẳng hạn như bất động sản, công nghiệp, thương mại, dịch vụ.

Nguồn số liệu của Bộ Tài chính – Đồ họa của Tuổi Trẻ

Trái với mức thu thuế lạc quan từ ngành xổ số, số thuế thu được từ hoạt động sản xuất kinh doanh Tháng Mười 2023 tại Thành Hồ chỉ được 23,373 tỷ đồng, bằng 73% so với cùng kỳ, tất cả khu vực kinh tế đều giảm, trong đó giảm mạnh nhất là khu vực ngoài quốc doanh, với mức giảm 35.7%.

Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) giảm 20.3%, còn khu vực doanh nghiệp nhà nước trung ương giảm 19.7%, khu vực doanh nghiệp nhà nước địa phương giảm 8.3%.

Lũy kế 10 tháng đầu năm 2023, ngành thuế chỉ thu được 160,653 tỷ đồng, chỉ bằng 97% so cùng kỳ 2022.

Nhìn vào thống kê của Bộ Tài chính, sẽ thấy “bức tranh” tổng thể toàn gam màu tươi sáng của ngành phát hành vé số, khi chỉ trong chín tháng, tổng số thu từ hoạt động kinh doanh vé số trên cả nước đã đạt 34,546 tỷ đồng, bằng 92% dự toán, tức gần đạt kế hoạch của cả năm.

Phân tích từng tháng cho thấy, khoản thu này tăng đều hằng tháng, số thu tháng sau luôn cao hơn tháng trước: minh chứng là hết quý I/2023, doanh thu ngành xổ số đạt 12,951 tỷ đồng;  hết quý II/2023 là 24,480 tỷ đồng; còn hết quý III/2023 đạt 34,546 tỷ đồng.

Mỗi đại lý vé số đều có mức thưởng riêng cho khách hàng trung thành mua vé số của họ, thế nên người chơi vé số chuyên nghiệp, mua nhiều vé, thường tìm đến đại lý quen – Ảnh cắt từ video của Tuổi Trẻ

So sánh mức thu của từng tỉnh thành, khu vực miền Nam tiêu thụ lượng vé số chiếm 98.5% cả nước! Có vẻ như dân miền Nam hào phóng nhất khi mua vé số?

Nhìn kỹ thì bên cạnh nhóm người mua vé số thường xuyên để có hy vọng “đổi đời”, còn có nhóm thỉnh thoảng mới mua để “giúp đỡ người bán” (người tàn tật, người già và trẻ em), đúng là dân miền Nam hào phóng nhất nước còn gì.

Chính vì thu thuế từ ngành này quá ngon, từ đầu năm 2023, Bộ Tài chính đã cho phép công ty Xổ số TP.HCM và 20 công ty xổ số ở khu vực miền Nam, tức 21 doanh nghiệp nhà nước,  tăng số lượng vé phát hành, từ 110 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng trên một kỳ quay số.

Thế nhưng, 21 công ty xổ số này vẫn chưa hài lòng, trong hội nghị mới đây ở Cần Thơ lại đề nghị Bộ Tài chính cho tăng thêm số lượng vé phát hành.

Như đại lý vé số này ghi rõ mức thưởng riêng của họ, ai chơi vé số hằng ngày với số lượng nhiều sẽ là khách quen của họ – Ảnh cắt từ video của Tuổi Trẻ

Tuổi Trẻ cho rằng sự phát triển của ngành xổ số hiện nay ở Việt Nam cũng tương tự như Trung Quốc – kinh tế càng khó khăn thì tiền mua vé số lại càng tăng. Tờ báo này dẫn tin từ Reuters, cho biết từ Tháng Giêng đến Tháng Tám 2023, Trung Quốc đã bán được số lượng vé số khổng lồ, trị giá hơn $51.5 tỷ, tăng đến 51.6% so với cùng kỳ năm 2022, với số người mua ngày càng trẻ.

Và Reuters nhận định, doanh số vé số bán ra tại Trung Quốc tăng trùng với thời điểm nước này ghi nhận số liệu kinh tế kém khả quan – rõ là giống Việt Nam.

Ngày 24 Tháng Bảy 2023, tại hội nghị “Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam lần thứ 130” tổ chức ở TP.Cần Thơ, ông Dương Minh Tú, phó chủ tịch Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực miền Nam (gồm 21 công ty) , cho biết sáu tháng đầu năm, doanh số phát hành xổ số truyền thống đạt 69,920 tỷ đồng, tăng gần 12% so với cùng kỳ năm 2022.

Doanh thu đạt 68,843 tỷ đồng, tăng 16.41%, với tỷ lệ tiêu thụ bình quân khu vực đạt 98.46%, trong đó có nhiều công ty xổ số đạt 100%. Lợi nhuận đạt 8,784 tỷ đồng, tăng 10.45% và nộp ngân sách hơn 22,000 tỷ đồng, tăng hơn 25% và đạt gần 61% kế hoạch năm 2023.

Phát hành vé số – in giấy lấy tiền, quả là một ngành kinh doanh siêu lợi nhuận, nên không lạ khi hằng năm những đại lý vé số phát hành nhiều thường được các công ty xổ số tổ chức cho đi du lịch châu Âu miễn phí! Còn ai “chạy được một chân” làm việc trong một công ty xổ số đồng nghĩa với lương – thưởng cao và nhàn.

Mỏi chân quá, người bán vé số này đứng bên lề đường vẫy vẫy xấp vé số để tìm người mua lẻ hoặc người… có lòng nhân từ muốn giúp họ – Ảnh cắt từ video của Tuổi Trẻ

Trong ngành siêu lợi nhuận này, khốn khổ nhất là những người bán lẻ vé số – chiếm đa số là dân nhập cư, người già, người tàn tật và trẻ em, khi họ chỉ kiếm lời được 1,000 đồng/tờ vé số (hoặc ít hơn nếu xin chia lại vì không được đại lý nhận), không hề có thêm chính sách nào khác, nên từ cuối Tháng Tư 2023, Tuổi Trẻ đã đề nghị các công ty xổ số cần phải chia sẻ cho nhóm người này.

Chia sẻ thế nào? Thông qua nhiều ý kiến độc giả, Tuổi Trẻ đề nghị các công ty xổ số phải tặng bảo hiểm y tế hằng năm cho những người bán vé số dạo, chưa kể những chính sách khác trợ giúp khi họ bị bệnh hiểm nghèo.

Trước thông tin có 14 công ty/21 công ty xổ số bán được 100% vé phát hành, độc giả Phát cho rằng: Đạt tỉ lệ 100% là do nhiều công ty và đại lý siết chặt trong việc trả vé ế, buộc người bán dạo phải ôm phần lớn vé bán không hết khi đã đến giờ xổ số.

Vì thế, độc giả Dương Hồng Phước đề nghị các công ty xổ số phải chia sẻ với người bán vé số dạo, vì “nhằm khi mưa gió, bệnh hoạn mà không cho trả vé thì tội cho người nghèo bán vé số quá!”.

Theo Tuổi Trẻ ước tính, 21 tỉnh thành miền Nam, mỗi tỉnh thành có từ 4,000 –  6,000 người đi bán vé số dạo.

Giả dụ nếu 21 công ty xổ số miền Nam chịu mua bảo hiểm y tế tự nguyện cho người bán vé số dạo thì chỉ tốn khoảng 900,000 đồng/người/năm, mỗi công ty bỏ ra cũng chỉ 3.6 tỷ – 5.4 tỷ đồng/năm ($148,248 – $222,372), có thấm tháp gì với doanh thu khoảng $6 tỷ mà dân miền Nam chi ra để mua vé số mỗi năm?

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: