Tài xế chở hàng lấy trộm số lượng máy điện toán $4 triệu

Xe vận tải chở số máy điện toán bị trộm. (Hình: LAPD)

COLTON, California (NV) – Một ông bị bắt ở San Bernardino County hôm Thứ Hai, 30 Tháng Mười, vì nghi lấy trộm số lượng máy điện toán giá tổng cộng hàng triệu đô la, cảnh sát loan báo, theo đài KTLA.

Nghi can bị bắt là ông Julio Vieyra, 53 tuổi, cư dân La Puente, Sở Cảnh Sát Los Angeles (LAPD) cho hay.

Ban đầu, cảnh sát nhận được tin báo về vụ trộm máy điện toán Lenovo ở vùng Los Angeles. Nạn nhân cho biết máy điện toán bị lấy “bằng cách gian lận” và họ đang dùng thiết bị theo dõi tài xế chiếc xe vận tải chở số máy điện toán đó, LAPD cho biết.

Thiết bị theo dõi cho thấy tài xế đó lái tới City of Industry rồi hướng về Colton, San Bernardino County. Cảnh sát chặn được tài xế đó ở Colton và lấy lại số máy điện toán bị trộm. Giá bán lẻ của số hàng bị trộm khoảng $4 triệu, theo LAPD.

Theo điều tra ban đầu, nghi can Vieyra là người sắp xếp tới lấy hàng để chở đi Findley, Ohio, LAPD cho hay.

Sau đó, nghi can Vieyra “thú nhận cắt niêm phong trên xe vận tải để xem hàng gì,” LAPD cho biết. “Ông còn thú nhận quăng mất thiết bị theo dõi trước khi đổi hướng, chở máy điện toán tới thành phố Colton.”

Nghi can Vieyra bị bắt vì tội trộm cắp hàng hóa giá trị lớn. Cảnh sát vẫn đang điều tra.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: