Ý nghĩa của hạnh phúc

(minh họa: Elijah Hiett/Unsplash)

“Mục đích của cuộc đời là được hạnh phúc.” – Đạt Lai Lạt Ma

Câu trích dẫn này của Đức Đạt Lai Lạt Ma nói lên ước muốn cơ bản của con người về hạnh phúc và sự viên mãn. Nó gợi ý rằng mục đích cuối cùng của sự tồn tại của con người là được trải nghiệm niềm vui, sự mãn nguyện và hài lòng trong cuộc sống.

Về cốt lõi, câu trích dẫn này nói lên rằng tìm thấy hạnh phúc là mục tiêu cuối cùng trên đời này của nhiều người. Mặc dù mỗi người có thể theo đuổi những con đường và mục tiêu khác nhau trong cuộc sống, nhưng động lực cơ bản cho những mục tiêu, những theo đuổi này thường là mong muốn được sống trong hạnh phúc và viên mãn. Câu trích dẫn ngụ ý rằng tất cả mọi người, bất kể nguồn gốc, văn hóa hay tín ngưỡng, đều có chung mong muốn hạnh phúc.

Tuy nhiên, câu nói này vượt xa ý tưởng rằng hạnh phúc là một cảm xúc thoáng qua hoặc một trạng thái tâm trí tạm thời. Thay vào đó, nó cho thấy rằng hạnh phúc là thứ mà ai cũng có thể trau dồi và hướng tới một cách có cân nhắc và có chủ đích. Điều này có nghĩa là mọi người có thể thực hiện các bước tích cực để tạo ra hạnh phúc trong cuộc sống của mình bằng cách phát triển thái độ, thói quen và các mối quan hệ tích cực.

(ảnh: Caju Gomes/ Unsplash)

Ví dụ, thể hiện sự biết ơn, chánh niệm và lòng trắc ẩn. Những việc này đều giúp con người nhìn đời một cách tích cực hơn và trải nghiệm hạnh phúc ở nhiều góc cạnh trong cuộc sống. Tham gia vào các hoạt động mà mình yêu thích, chẳng hạn như dành thời gian cho những sở thích, cũng có thể góp phần mang lại hạnh phúc và sức khỏe tổng thể.

Hơn nữa, câu trích dẫn nhấn mạnh rằng hạnh phúc không chỉ là sự theo đuổi của cá nhân mà còn là của chung. Do mọi hành động của một người, dù nhỏ hay lớn, đều ảnh hưởng đến cộng đồng của họ theo hướng tích cực hay tiêu cực, nên hạnh phúc của người này có thể tác động đến niềm vui của người khác. Vì vậy, mưu cầu hạnh phúc không chỉ là mục tiêu cá nhân mà còn là trách nhiệm xã hội.

Nói tóm lại, câu trích dẫn của Đức Đạt Lai Lạt Ma gợi ý rằng mục đích cuộc sống là để trải nghiệm hạnh phúc và viên mãn. Nó nhắc nhở con người rằng hạnh phúc là thứ mà chúng ta có thể trau dồi và hướng tới một cách có chủ ý, đồng thời đó là mục tiêu chung, mang lại lợi ích cho bản thân và những người xung quanh. Bằng cách ưu tiên cho hạnh phúc của chính mình và chia sẻ hạnh phúc với người khác, chúng ta sẽ có được một cuộc sống ý nghĩa và trọn vẹn hơn.

(theo Medium)

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: