Đức bắt tổ chức cực đoan âm mưu lật đổ chính phủ

Cảnh sát Đức lùng sục một khu nhà ở Berlin vào sáng sớm ngày thứ Tư 7 tháng Mười Hai 2022 để bắt giữ các thành viên của một tổ chức khủng bố đang âm mưu lật đổ chính phủ. Ảnh Carsten Koall/Getty Images

Các lực lượng đặc biệt ở Đức đã bắt giữ 25 người bị tình nghi tham gia một tổ chức khủng bố trong nước có kế hoạch lật đổ chính phủ bằng bạo lực và thành lập nhà nước riêng, công tố viên liên bang Đức cho biết hôm thứ Tư 7 tháng Mười Hai 2022.

Truyền thông quốc tế dẫn nguồn từ Công tố viên trưởng liên bang Đức Peter Frank cho biết khoảng 3.000 sĩ quan đã tham gia một các cuộc truy quét vào sáng sớm hôm nay tại 150 địa điểm ở 11 trong số 16 bang của nước Đức, bắt giam 22 người là công dân Đức và 27 người khác đang bị điều tra. Hai nghi phạm bị bắt bên ngoài nước Đức, một ở Áo và một ở Ý. 

Người phát ngôn của chính phủ Đức Steffen Hebestreit cho biết: “Chúng tôi đang nói về một nhóm, theo những gì chúng tôi biết cho đến nay, đã lên kế hoạch xóa bỏ bằng bạo lực nhà nước dân chủ pháp quyền của chúng tôi và tiến hành một cuộc tấn công vũ trang”.

Trong số người bị bắt có một hoàng tử tự phong, một lính nhảy dù đã nghỉ hưu, một cựu thẩm phán kiêm cựu dân biểu Quốc hội và một công dân Nga.

Theo thông báo của công tố viên, nhóm khủng bố có kế hoạch tấn công vũ trang vào tòa nhà Quốc hội Đức, được gọi là Reichstag, các thành viên đã được huấn luyện về vũ khí và đã bí mật tuyển người từ các cơ quan an ninh của Đức. Nhóm này cũng đã thành lập một chính phủ “ngầm”, sẽ lên cầm quyền nếu kế hoạch lật đổ chính phủ hiện hành của họ thành công. 

Các công tố viên nhận định nhóm khủng bố mà họ không đưa ra danh tính đã bị ảnh hưởng bởi hệ tư tưởng của tổ chức chuyên phát tán thuyết âm mưu QAnon [ở Mỹ] và một nhóm cánh hữu của Đức có tên là Reichsbürger [Công dân của Đế chế]. Tư tưởng của các nhóm này khẳng định nền cộng hòa của nước Đức sau Thế chiến thứ Hai không phải là một quốc gia có chủ quyền mà chỉ là một tập đoàn do các nước Đồng Minh chiến thắng thành lập. Nhóm khủng bố dường như được thành lập vào cuối năm ngoái và hoạt động dựa trên niềm tin rằng “Đức hiện đang được cai trị bởi cái gọi là nhà nước ngầm cần phải bị lật đổ”

Mục đích của nhóm khủng bố, theo các công tố viên, là “xóa bỏ trật tự nhà nước hiện có ở Đức, xóa bỏ hiến pháp thời hậu chiến của Đức và thiết lập hình thức nhà nước riêng của mình”. “Các thành viên của tổ chức nhận thức rằng mục tiêu này chỉ có thể đạt được thông qua việc sử dụng các phương tiện quân sự và bạo lực chống lại các đại diện của nhà nước,” tuyên bố của công tố viện cho biết thêm. 

Tòa nhà Quốc hội Đức, nơi nhóm khủng bố có âm mưu tấn công bằng bạo lực vũ trang. Ảnh Sean Gallup/Getty Images

Một trong những kẻ cầm đầu của nhóm bị bắt hôm thứ Tư là “hoàng tử” Heinrich XIII, 71 tuổi, một thành viên gia tộc Reuss, người vẫn tiếp tục sử dụng danh hiệu “hoàng tử” mặc dù Đức đã bãi bỏ mọi vai trò của hoàng gia hơn một thế kỷ trước. Theo các công tố viên liên bang, Heinrich XIII, nhóm khủng bố dự định tôn làm lãnh đạo mới của Đức, đã liên lạc với các quan chức Nga nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy người Nga phản ứng tích cực.

Một công dân Nga, được gọi là “Vitalia B.” bị nghi ngờ là người hỗ trợ Heinrich XIII thiết lập liên lạc với Moscow.

Trong số người bị bắt còn có Birgit M.-W., bị nghi ngờ là người đứng đầu bộ phận tư pháp của nhóm. Truyền thông Đức xác định người này là bà Birgit Malsack-Winkemann, một thẩm phán ở Berlin và đảng viên của đảng Alternative for Deutschland, từng là dân biểu của đảng trong Quốc hội Đức từ năm 2017 đến năm 2021. Đảng Alternative for Deutschland, thường được biết đến với tên viết tắt AfD, ngày càng bị các cơ quan an ninh giám sát chặt chẽ do có quan hệ với các phần tử cực đoan.

Trong số người bị bắt có nhiều người đã được huấn luyện quân sự, có cả một số cựu quân nhân Đức, được trang bị vũ khí hạng nặng mua được bất hợp pháp. 

Nhà chức trách Đức cho biết nhóm cực đoan này còn bao gồm những người đã tham gia biểu tình chống lại việc phong tỏa để ngăn ngừa sự truyền nhiễm của virus Corona.

Các cơ quan tình báo của Đức nhiều năm qua nhận định rằng mối đe dọa lớn nhất đối với đất nước là từ các nhóm cực đoan cực hữu ở trong nước. Năm 2019, những kẻ cực đoan cực hữu đã giết một chính trị gia địa phương ở bang Hessen, và cố gắng tấn công một giáo đường Do Thái giáo. Năm 2020, những kẻ cực đoan chống việc tiêm chủng vaccine COVID-19 ủng hộ thuyết âm mưu của QAnon đã tổ chức biểu tình ở thủ đô Berlin và cố xông vào tòa nhà Quốc hội Reichstag. Hồi tháng Tư năm nay, cảnh sát Đức đã bắt giữ bốn người âm mưu bắt cóc Bộ trưởng Y tế Karl Lauterbach và gây mất điện trên toàn quốc. Cảnh sát nói rằng các nghi phạm có liên quan đến nhóm Reichsbürger và phong trào chống vaccine.

Bộ trưởng Nội vụ Đức Nancy Faeser đã từng tuyên bố trong năm nay chính phủ có kế hoạch tước vũ khí của khoảng 1.500 phần tử cực đoan bị nghi ngờ và thắt chặt kiểm tra lý lịch đối với những người muốn mua súng như một phần của cuộc đàn áp rộng lớn hơn đối với phe cực hữu.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: