Cảnh sát Biển Việt Nam: Hai tướng nhận hối lộ, một tá buôn lậu

Ông Lê Văn Minh (cựu Thiếu tướng, cựu Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4) và ông Lê Xuân Thanh (cựu Thiếu tướng, cựu Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3). Nguồn: Báo Tiền Phong

Sắp tới Tòa án quân sự Quân khu 7 có kế hoạch xử 14 bị cáo trong vụ án “Buôn lậu”, “nhận hối lộ”, “tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài” và “không tố giác tội phạm” liên quan nhiều cựu sĩ quan cảnh sát biển. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong các ngày 12 đến ngày 14 Tháng Bảy 2022, tại trụ sở Tòa án Quân sự Thủ đô.

Đầu năm 2019, tàu Glory của Phan Thanh Hữu, sinh năm 1957, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Phan Lê Hoàng Anh bị lực lượng Vùng Cảnh sát biển 3 bắt giữ vì vận chuyển lậu 1.7 triệu lít dầu diesel; và ông Hữu đã nhờ Đào Ngọc Viễn, sinh năm 1968, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đại Dương Hải Phòng tìm mối chạy án.

Ông Viễn liên hệ với Phùng Danh Thoại, Đại tá, Trưởng Phòng xăng dầu, Cục Hậu cần thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển, để chạy án cho ông Hữu nhưng ông Thoại từ chối. Tuy nhiên Đại tá Thoại đồng ý góp 5 tỷ đồng (khoảng $210 ngàn) để “làm vốn làm ăn” theo đề nghị của ông Hữu. Cả nhóm góp được 53.4 tỷ đồng (khoảng $2.3 triệu) và thỏa thuận rằng Phan Thanh Hữu sẽ hưởng 40% lợi nhuận, những người còn lại gồm ông Thoại, ông Viễn và một người tên Cường chia nhau 60%.

Từ Tháng Năm 2019 đến Tháng Bảy 2019, nhóm này buôn lậu hơn 198.7 triệu lít xăng RON 95-III, trị giá hơn 2.794 tỷ đồng (khoảng $119 triệu), trong đó tiêu thụ được 196.2 triệu lít, còn hơn 2.5 triệu lít chưa kịp tiêu thụ thì bị Công an bắt.

Phan Thanh Hữu “ôm” được 105 tỷ đồng (khoảng $4.5 triệu); nhóm ông Thoại, Viễn và Cường bỏ túi hơn 157 tỷ đồng (khoảng $6.8 triệu). Riêng Đại tá Phùng Danh Thoại được 17 lần chia lợi nhuận với tổng số tiền 18.3 tỷ đồng (khoảng $0.6 triệu) và một chiếc xe Volvo XC90 trị giá 4 tỷ đồng (khoảng $170 ngàn). Như vậy, tổng số tiền Phùng Danh Thoại hưởng lợi là 22.3 tỷ đồng (gần $1 triệu).

Ngoài ra Phan Thanh Hữu cùng nhóm còn chi hối lộ hàng tháng cho các cá nhân thuộc lực lượng Hải quan, Cảnh sát Biển, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát giao thông… Toàn bộ số tiền chi hối lộ được lấy từ nguồn tiền mà các đối tượng đã thực hiện việc buôn lậu 198.7 triệu lít xăng. Cụ thể, cựu Thiếu tướng, cựu Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 – Lê Văn Minh nhận số tiền là 6.9 tỷ đồng (khoảng $0.3 triệu). Ngoài ra, Lê Xuân Thanh, cựu Thiếu tướng, cựu Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 cũng được chia phần.

Ngoài các cá nhân trên, còn có 74 người khác bị truy tố, trong đó bị can Ngô Văn Thụy, Đội trưởng Đội 3, Cục điều tra chống buôn lậu, Tổng Cục Hải quan bị truy tố về tội “nhận hối lộ”.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: