Hà Nội: Hiệu trưởng đấm ‘cô giáo nhiều chuyện’ nổ đom đóm mắt!

Trường Tiểu học Đại Nghĩa (Mỹ Đức, Hà Nội) với khẩu hiệu “Nhà trường văn hóa, nhà giáo mẫu mực, học sinh thanh lịch” – Ảnh: VTC News

“Hiệu trưởng mà hành xử như côn đồ như thế thì làm sao dạy học sinh?”

“Cũng tại bà cô kia nhiều chuyện khiến ông ta tức giận”

Vụ ông Hiệu trưởng trường Tiểu học Đại Nghĩa (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) Lê Thành Đô thẳng tay đấm vào mặt cô giáo nổ đom đóm mắt ngay trong lớp học khiến phụ huynh chia hai phe, kẻ bênh ông Đô, kẻ hùa theo cô giáo bị đánh.

Số là hôm 1 Tháng Ba, thầy Đô có giờ dạy lớp 3A. Xui cái là hôm đó UBND thị trấn lại bắt thầy đến trụ sở họp gấp, nên ông nhờ cô giáo Đỗ Thị Nụ dạy thay. Đến cuối giờ chiều, thầy Đô từ UBND thị trấn về trường, tiếp tục dạy cho xong tiết học.

Chẳng biết thầy Đô có “ân oán” gì với cô giáo Nguyễn Thị Lan, chủ nhiệm lớp 4B hay không, mà khi ông đang dạy học trò, cô Lan bước vào lớp 3A quay video rồi lên giọng tố cáo thầy Đô đến lớp dạy muộn, thiếu trách nhiệm với học sinh.

Thầy Đô yêu cầu cô Lan không quay video và rời khỏi khu vực lớp 3A, không làm ảnh hưởng đến lớp học. Thế nhưng cô Lan bỏ ngoài tai, tiếp tục quay video và “thuyết trình” với vẻ thách thức.

Cô giáo Ngô Thị Hương (vợ thầy Đô) đang dạy lớp 2A gần đó, nghe hai người lớn tiếng, nên qua lớp 3A tìm hiểu sự việc.

Thấy cô Lan quay video đồng thời nói những lời lẽ vô căn cứ, cô Hương đề nghị cô Lan ngưng quay video và rời khỏi lớp để thầy Đô làm nhiệm vụ. Thế nhưng, cô giáo Lan vẫn tiếp tục quay video, và to tiếng khiến lớp học xào xáo.

Cô giáo Hương thấy vậy lao vào đẩy cô Lan ra ngoài. Hai người giằng xé nhau, thì thầy Đô giận quá, không kềm lòng được, nhào tới đấm thẳng vào mặt cô Lan. Hậu quả, cô Lan bị bầm tím mắt trái, sưng đau thái dương trái, còn cô Hương cũng bị “lạc đòn” của chồng, bầm tím, sưng đau ngón cái và cánh tay phải.

Ngay khi nhận được thông tin, Phòng GD-ĐT yêu cầu nhà trường, các cá nhân liên quan viết tường trình, báo cáo, phối hợp với cơ quan công an địa phương để xử lý sự việc mất trật tự nơi công cộng.

Hiện công an huyện quyết định xử phạt vi phạm hành chính 6.5 triệu đồng đối với Hiệu trưởng Lê Thành Đô về hành vi cố ý gây thương tích, còn cô giáo Nguyễn Thị Lan bị phạt cảnh cáo vì gây mất trật tự công cộng.

Chỉ có người trong cuộc mới hiểu lý do tại sao cô giáo Lan lại gây sự với thầy Đô như thế. Còn các em học sinh chứng kiến cứ ngơ ngác hỏi nhau “Đây là nhà trường hay võ đài? Ta học làm người hay học làm võ sĩ?”

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: