Dùng taxi rời phi trường Tân Sơn Nhất phải trả ba loại phí

Taxi đón khách ở làn D nhà giữ xe TCP ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất – Ảnh: VietnamNet

Ngoài tiền phí ra vào phi trường, hành khách gọi taxi rời phi trường Tân Sơn Nhất, Sài Gòn, sắp phải trả thêm hai loại phí mới.

VietnamNet ngày 30 Tháng Ba 2023 cho biết kể từ ngày 1 Tháng Tư 2023, theo quyết định của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (ACV), đơn vị này sẽ thu phí taxi vào phi trường theo lượt, mức phí là 9,100 đồng cho mỗi lượt xe vào đón khách tại 18 vị trí thuộc làn C ga quốc nội và 16 vị trí làn A, B ga quốc tế (chưa tính 10,000 đồng phí ra vào cổng sân bay). Chưa hết, đơn vị quản lý nhà giữ xe TCP cũng bắt đầu thu phí taxi khi đón khách ở làn C phi trường Tân Sơn Nhất là 5,000 đồng, còn đón ở làn D (nhà xe TCP) là 15,000 đồng/mỗi lượt.

Theo ông Tạ Long Hỷ, Chủ tịch Hiệp hội taxi thành phố (Sài Gòn) phân tích: Như vậy mỗi lần vào phi trường đón khách, taxi phải chịu hai lần phí dịch vụ của hai đơn vị khác nhau (ACV và  nhà xe TCP) chưa kể phí vào cổng 10,000 đồng như đã thu từ trước tới nay. Thực tế, toàn bộ mức phí này hành khách phải chịu. Nếu đón taxi ở làn C thì hành khách phải đóng thêm 24,100 đồng ($1.03); còn đón taxi ở làn D nhà giữ xe TCP thì mất 34,100 đồng ($1.45).

Tóm lại, phí sẽ chồng phí và hành khách có thể kéo valy ra ngoài đường Trường Sơn để đón taxi hoặc xe công nghệ nhằm bớt được hai loại phí vô lý này. Còn giới tài xế taxi có thể ngại chạy vào phi trường, thà đón khách bên ngoài.

VietNamNet đã dẫn lời PGS-TS. Nguyễn Thiện Tống, cựu Chủ nhiệm Bộ môn Kỹ thuật hàng không trường ĐH Bách Khoa thành phố (Sài Gòn) khẳng định: Việc thu phí xe ra vào phi trường để đưa đón, trả khách là hết sức vô lý. Bộ Giao thông vận tải phải sớm ra lệnh bỏ thu tiền ra vào phi trường, vì đoạn đường nội bộ phía trong phi trường tạo điều kiện thuận tiện để hành khách vào nhà ga là thuộc đầu tư chung của cảng hàng không, nên phải tính chung vào chi phí dịch vụ của phi trường.

Taxi vào đón khách ở sân bay Tân Sơn Nhất sẽ được tính theo lượt, áp dụng từ 1 Tháng Tư – Ảnh: VietnamNet

Nhiều năm công tác trong lĩnh vực hàng không, ông Tống bộc lộ sự không hài lòng khi nhắc đến việc thu phí tại phi trường Tân Sơn Nhất. Ông cho biết: Khi mua vé bay thì khách đã phải chịu các loại vé, phí dịch vụ phi trường. Nhiều năm trước Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra việc thu phí xe hơi ra vào phi trường là sai và yêu cầu dừng nhưng không hiểu sao đến nay ACV “vẫn lờ đi, vẫn cố thu”.

Ông Tống còn so sánh: Các phi trường của nhiều quốc gia trên thế giới thì đường ngang vào đến tận cổng. Khi đó, xe buýt, taxi… chạy đến thả khách xuống rồi chạy đi. Ở chiều ngược lại, khách chỉ cần đặt lịch hẹn là xe hơi chạy đến đón và rời đi rất thuận tiện, hoàn toàn không phải trả phí dịch vụ qua cổng như hàng loạt phi trường tại Việt Nam do ACV đầu tư, quản lý.

Trước đó, ngày 24 Tháng Ba, VietnamNet phản ảnh Hiệp hội taxi thành phố (Sài Gòn) đã gửi văn bản cầu cứu vì phí chồng phí khi ra vào phi trường Tân Sơn Nhất. Tại đây, hiện nay có 7 thương hiệu taxi đang hoạt động. Trong văn bản gửi Sở giao thông vận tải thành phố và Ban giám đốc ACV, Hiệp hội taxi nhấn mạnh hai loại phí mới đưa ra không phù hợp, làm tăng chi phí cho hành khách, mặt khác, việc xếp hàng trả phí sẽ gia tăng kẹt xe vào giờ cao điểm. Phía Hiệp hội cũng cảnh báo, nếu nhà xe TCP áp dụng việc thu phí theo mức mới như trên thì dẫn đến hệ lụy tài xế taxi sẽ cân nhắc có nên vào phi trường để đón khách hay không.

Ông Tạ Long Hỷ cho biết hiện nay mỗi ngày có khoảng 1,500-2,000 lượt taxi ra vào đón khách ở phi trường Tân Sơn Nhất. Vào dịp lễ, tết có trên 3,000 lượt xe ra vào. Theo ông Hỷ, nếu cộng thêm hai loại phí thì hành khách đi cuốc xe ngắn sẽ bị thiệt, vì so ra có thể tổng số tiền ba loại phí còn cao hơn giá cước taxi!

Lâu nay, hành khách đến và rời khỏi phi trường Tân Sơn Nhất đều phải chịu phí ra vào 10,000 đồng ($0.43)/lượt. Số tiền này tài xế luôn cộng thêm vào giá cuốc xe. Nếu ra tiễn thân nhân ở phi trường ra về, hoặc sau chuyến bay muốn trở về nhà, gọi taxi họ sẽ phải chịu thêm hai loại phí, tổng cộng tiền phí là 24,100 đồng (nếu đón xe ở làn C) – 34,100 đồng (nếu đón xe ở làn D) ($1.03 – $1.45), rõ thật là vô lý! Hai loại phí “đẻ thêm” này chứng tỏ ACV vô cùng tham lam, sau rất nhiều năm ngang nhiên thu phí ra vào 10,000 đồng/lượt ($0.43), dù đã bị Thanh tra Chính phủ yêu cầu dừng, không được thu!

Giải pháp đỡ tốn kém hơn cho dân Sài Gòn hoặc du khách ở nội ô là lên xe buýt từ Tân Sơn Nhất để về nhà, giá vé suốt tuyến chỉ có 7,000 đồng ($0.3), cứ sau 20 phút có một chuyến. Điều bất tiện là xe buýt tại Tân Sơn Nhất chỉ hoạt động từ 5 giờ 45 phút sáng – 18 giờ chiều, và chỉ đi qua những tuyến đường nhất định, hành khách lên xe phải tính xem xe buýt dừng ở trạm nào gần nhà mình nhất, sau đó đón xe bike hoặc car đi tiếp.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: